"Lùi một bước tiến hai bước", Nga chuẩn bị lập căn cứ S-400 thứ 3 ở Syria?

Đức Trí |

Gần đây, truyền thông thế giới cho rằng, Nga đang đàm phán với Syria về việc thuê sân bay Qamishli ở Đông Bắc Syria trong 49 năm để xây dựng căn cứ S-400.

Tờ Independent mới đây cho biết, Nga có khả năng sẽ thuê sân bay Qamishli nằm ở phía Tây Nam của thành phố biên giới Qamishli thuộc khu vực Đông Bắc Syria nhằm tiến thêm một bước trong việc tăng cường ảnh hưởng ở Trung Đông.

Trước đó, truyền thông Israel cho rằng, các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không S-300 và S-400 của Nga đã dừng hoạt động và khả năng được sơ tán khỏi chiến trường Syria.

Theo báo cáo của truyền thông Mỹ, Nga hy vọng xây dựng trung tâm khống chế tên lửa bố trí ở khu vực Trung Đông, để đối phó với các cuộc tấn công tiềm năng của Mỹ.

Còn truyền thông Arab nhận định rằng, Nga làm như vậy nhằm mục đích đưa hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga đến gần hơn các căn cứ quân sự của Mỹ ở vùng Vịnh.

Truyền thông phương Tây và Trung Đông cho biết, Nga dường như đang tiến hành đàm phán với Syria về việc thuê sân bay Qamishli trong 49 năm, sân bay này có một đường băng dài 3,7 km, phù hợp với hầu hết các máy bay chở hàng của Nga và một số dịch vụ hàng không khác, sân bay cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vài km.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao và Điện Kremlin đều từ chối bình luận về tin tức này.

Nhà quan sát quân sự Mỹ Jim Dean tin rằng, nếu Nga triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 tại sân bay này, radar của hệ thống này có thể theo dõi toàn bộ khu vực phía Đông, thậm chí đủ để giám sát hoạt động của Mỹ trong không phận Iraq.

Theo báo cáo, sân bay Qamishli có vị trí chiến lược quan trọng, từ khi cuộc nội chiến Syria xảy ra năm 2011, Quân đội Chính phủ Syria luôn tăng cường lực lượng bảo vệ sân bay này, từ đó đến nay vẫn không có phần tử vũ trang “Nhà nước Hồi giáo”chiếm đóng.

Các máy bay chiến đấu và máy bay vận tải quân sự và máy bay trực thăng của Nga thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố ở Syria đã nhiều lần cất hạ cánh ở khu vực này.

Lùi một bước tiến hai bước, Nga chuẩn bị lập căn cứ S-400 thứ 3 ở Syria? - Ảnh 2.

Tổ hợp tên lửa S-400 đã trở thành “biểu tượng” sức mạnh Nga ở Trung Đông. Nguồn: Renminbao


Từ khi gia nhập chiến trường Syria Nga vẫn luôn khống chế sân bay Qamishli, do khống chế được sân bay này cho phép Nga hỗ trợ Chính phủ Syria chống lại các phần tử vũ trang một cách hiệu quả. Ngoài ra, việc Quân đội Nga đóng quân tại khu vực này sẽ ngăn chặn được sự xâm nhập của Quân đội Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chuyên gia giấu tên trong lĩnh vực tên lửa và phòng thủ không gian của Nga cho biết, Nga không cần triển khai trạm radar mặt đất của hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa tại căn cứ này. Đây chỉ là thông tin bịa đặt của các nhà báo và cơ quan tình báo phương Tây.

Để đảm bảo an ninh đường không ở phía Đông Bắc Syria, việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 ở sân bay này là phù hợp nhất.

Hệ thống này sẽ cho phép Nga kiểm soát vùng trời ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Hiện tại, Nga có căn cứ không quân Hmeymim và Trung tâm bảo đảm vật tư hải quân ở Tartus trên bờ biển Địa Trung Hải của Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại