*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thổ Nhĩ Kỳ nhắm đến Ai Cập như một khách hàng mua hệ thống S-400 để giải quyết vấn đề trong chương trình chiến đấu cơ tàng hình F-35 với Mỹ.
Việc không bị giảm giá dù chỉ một chút chính là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng tuyệt hảo và tiềm năng chiến đấu vượt trội của dòng khí tài Nga.
Nhìn từ bên ngoài, người ta thấy có vẻ như Mỹ đang khen S-400 vượt trội hơn cả Patriot, nhưng đằng sau đó là rất nhiều tính toán khôn lường.
Thổ Nhĩ Kỳ đã chấp thuận bán lại các hệ thống S-400 của mình cho một quốc gia Ả Rập thuộc vùng Vịnh theo một thỏa thuận được Mỹ phê chuẩn.
Tubus sẽ là giải pháp hữu hiệu hơn S-400 trong bối cảnh hiện nay.
Việc vô hiệu hóa cùng lúc hai xe phóng S-400 được đánh giá là một thành công chiến thuật quan trọng của Kiev, bởi đây là một trong những khí tài phòng không tối tân và có giá trị nhất mà Moscow đang sở hữu.
Việc bàn giao một hệ thống phòng không tối tân như S-400 cho Hàn Quốc có nguy cơ làm kích ngòi làn sóng leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Theo chuyên trang tin tức Euractiv, kịch bản này đang được đem ra mổ xẻ thay vì lựa chọn trả ngược các tổ hợp phòng không này về lại Nga.
Việc thiết lập các trận địa S-400 mới quanh Moscow phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn trong tư duy lập kế hoạch quân sự của Nga.
Thay vì các tổ hợp S-400 đắt đỏ và khan hiếm, Nga có thể mua sắm hàng chục, hàng trăm bệ phóng S-400 mini đặt tại các trận địa ngụy trang kín đáo.
Quyết định đặt mua CM-400AKG đến từ việc phía Bắc Kinh xác nhận tên lửa này đã bắn hạ hệ thống phòng không S-400.
Tên lửa CM-400AKG do Trung Quốc chế tạo được cho là đã phá hủy hệ thống phòng không S-400 của Ấn Độ trong cuộc xung đột năm ngoái.
Tâm điểm