Lý do Nga bất ngờ hoãn bàn giao lô tên lửa S-400 thứ hai cho Thổ Nhĩ Kỳ

Vũ Thu Hương |

Việc bàn giao lô hệ thống tên lửa phòng không S-400 thứ hai của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị trì hoãn so với thời gian đã định vào năm 2020 do các cuộc đàm phán về chia sẻ kỹ thuật và sản xuất chung.

Theo the Moscow Time, việc bàn giao lô hệ thống tên lửa phòng không S-400 thứ hai của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị trì hoãn so với thời gian đã định vào năm 2020 do các cuộc đàm phán về chia sẻ kỹ thuật và sản xuất chung.

Thông tin trên được Cục trưởng Cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir chia sẻ.

Các đồng minh trong khối NATO là Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã trở nên mâu thuẫn vì thương vụ mua S-400 bởi Washington cho rằng hệ thống vũ khí này không tương đồng với hệ thống phòng thủ của NATO và mang đến rủi ro cho máy bay tiêm kích F-35 của nước này.

Dù cảnh báo của Washington và lời đe dọa trừng phạt của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nhận lô S-400 đầu tiên của Nga và tháng 7.

Đáp trả, Washington rút Ankara ra khỏi chương trình sản xuất máy bay F-35 mà theo đó, Ankara là nhà sản xuất kiêm khách hang.

Lý do Nga bất ngờ hoãn bàn giao lô tên lửa S-400 thứ hai cho Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 2.

Nga đã giao lô tên lửa S-400 đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ

Washington vẫn hy vọng sẽ thuyết phục được Thổ Nhĩ Kỳ ngừng mua vũ khí Nga.

Ông Ismail Demir nêu rõ việc bàn giao lô hệ thống tên lửa phòng không S-400 thứ hai của Nga cho nước này có thể bị trì hoãn so với thời gian đã định vào năm 2020 do các cuộc đàm phán về chia sẻ kỹ thuật và sản xuất chung.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình NTV ngày 4/11, ông Ismail cho biết thêm Moskva cũng đã chào bán các máy bay chiến đấu của Nga và Ankara đang cân nhắc điều này.

Theo ông Ismail, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi "phân tích toàn diện" đơn hàng.

Năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga, trị giá 2,5 tỷ USD. Lô tên lửa thứ nhất đã được bàn giao hồi tháng Bảy vừa qua.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan cho biết Ankara sẽ bắt đầu đưa hệ thống S-400 vào trực chiến từ mùa Xuân 2020 sau khi hệ thống được lắp đặt hoàn chỉnh và nhân sự được huấn luyện.

S-400 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới và có thể bắn trúng các mục tiêu cách xa tới 400km.

Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quốc gia thứ 3 được chuyển giao S-400. Trước đó, Nga đã ký hợp đồng với Belarus và Trung Quốc. Dự kiến Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia thứ 4 trong danh sách này.

Ngoài ra, theo Chính phủ Nga, một số các thành tố của S-400 sẽ được sản xuất ngay tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara cũng đang xem xét việc mua máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57 thay cho F-35 của Mỹ.

Các máy bay chiến đấu của Nga có nhiệm vụ giúp Ankara sở hữu công nghệ mới và bù đắp sự thiếu hụt máy bay hiện đại trước khi máy bay thế hệ thứ năm ra đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại