QĐ Nga-Syria sắp "chơi lớn": Mỹ trót "dâng tặng" quà quý, phải sửa sai, cấp tốc ứng chiến?

Bình Nguyên |

QĐ Mỹ bất ngờ "dâng tặng" TT Assad quà quý, không tốn một viên đạn, dưới sự yểm trợ của Nga, QĐ Syria đã chớp thời cơ, thần tốc chiếm lĩnh các địa bàn trọng yếu ở Đông Bắc.

QĐ Mỹ tháo chạy khỏi miền Bắc Syria: Kịp nhớ ra việc cần làm!

Việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm tiến hành chiến dịch quân sự "Mùa xuân Hòa bình" tấn công các lực lượng người Kurd ở Đông Bắc Syria không khiến giới quan sát ngạc nhiên, tuy nhiên, việc Quân đội Mỹ bất ngờ "phản bội" đồng minh, tháo chạy khỏi nhiều vị trí ở khu vực này lại gây sốc.

Lực lượng người Kurd choáng váng, họ không thể ngờ rằng đồng minh "TỐT" là người Mỹ lại có thể quay lưng và đâm một nhát dao chí mạng, đẩy họ ra trước "họng súng" của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Không muốn bị diệt vong, người Kurd đánh phải cầu cứu Chính phủ Syria của Tổng thống Assad.

Chớp cơ hội vàng mà Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd "đồng lòng" trao cho, Quân đội Syria đã "luôn và ngay" động binh, thần tốc hành quân chiếm lĩnh toàn bộ các địa bàn chiến lược ở Đông Bắc Syria, nơi từ nhiều năm qua họ không hề có dịp đặt chân đến.

Những tưởng lính Mỹ tháo chạy và rút hoàn toàn khỏi khu vực, nhưng không, sau khi bị Iraq từ chối cho "nhập cảnh" lại "sực nhớ ra việc cần làm", Tổng thống Trump đột ngột thay đổi quyết định, điều quân trở lại canh giữ những mỏ dầu trọng yếu ở miền Đông và Đông Bắc Syria.

Hơn thế, lần này, lực lượng Mỹ ùn ùn kéo trở lại Syria và mang theo nhiều vũ khí hạng nặng gồm xe thiết giáp bánh xích và thậm chí cả xe tăng M1A2 Abrams tối tân, những thứ mà trước đây họ chưa từng điều tới Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper lý giải mục tiêu của sự hiện diện này là để bảo vệ các cơ sở dầu mỏ không rơi vào tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Nhưng mục tiêu sâu xa có lẽ ai cũng hiểu được, đó là nguồn lợi dầu mỏ ở Syria quá lớn, người Mỹ không muốn nó rơi vào tay Chính phủ Syria với Nga đứng đằng sau. QĐ Mỹ đã từng bị cáo buộc tiếp tay và thậm chí là chủ trì việc buôn lậu dầu mỏ từ Syria đi khắp thế giới.

Các chiến đấu cơ Không quân Nga trước đây đã từng "làm cỏ" nhiều đoàn xe chở dầu lậu ở Syria.

Không quân Nga không kích đoàn xe buôn lậu dầu mỏ ở Syria

QĐ Nga-Syria quyết chơi lớn, Mỹ khẩn cấp ứng chiến

Không chỉ đưa quân thần tốc lên miền Bắc chiếm lĩnh và bảo vệ các địa bàn trọng yếu do người Kurd bàn giao, dưới sự bảo vệ của Quân đội Nga, trong đó có cả lực lượng đặc nhiệm, Quân đội Syria gần đây còn bắc cả cầu phao quy mô lớn nối giữa bờ Đông và bờ Tây Sông Euphrates.

photo-1

Quân đội Syria bắc cầu phao PMP qua sông Euphrates.

photo-1

Quân đội Syria bắc cầu phao PMP qua sông Euphrates dưới sự bảo vệ của Quân đội Nga.

Trước đó, Không quân Mỹ và các lực lượng người Kurd ở miền Đông Syria đã phá hủy toàn bộ các cây cầu nối liền con sông lớn này, muốn sang sông với quy mô lớn, chắc chắn các lực lượng Nga - Syria sẽ phải bắc cầu dã chiến bởi cầu vĩnh cửu không thể xây xong trong ngày một ngày hai và chẳng có gì đảm bảo nó sẽ tồn tại bởi có thể bị ném bom phá hủy bất cứ lúc nào.

Mặc dù Quân đội Syria tuyên bố cầu phao dã chiến nói trên được triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và đi lại của người dân ở 2 bờ sông Euphrates nhưng đã khiến Mỹ hết sức lo sợ về nguy cơ Nga-Syria quyết "chơi lớn", tấn công miền Đông và ngay lập tức họ đã lớn tiếng đe dọa.

Đích thân Bộ trưởng BQP Mỹ Esper tuyên bố, Quân đội Mỹ sẽ "đáp trả với hỏa lực áp đảo nhằm vào bất kỳ nhóm nào đe dọa đến an ninh của lực lượng chúng tôi ở đó". Khi được hỏi về việc liệu Mỹ có sẵn sàng đáp trả bằng vũ lực đối với quân đội Nga và Syria hay không, Bộ trưởng Esper thẳng thừng trả lời "CÓ".

Rõ ràng, Mỹ đã nhìn thấy trước được việc các lực lượng Nga-Syria có thể nhân cơ hội vàng vừa được trao để "tiện tay dắt bò", đưa quân kiểm soát các mỏ dầu ở miền Đông, vì thế, họ vừa lớn tiếng cảnh báo và khẩn cấp điều lực lượng mạnh với nhiều vũ khí hạng nặng như xe thiết giáp, xe tăng tới Syria để bảo vệ "lợi ích cốt lõi".

QĐ Nga-Syria sắp chơi lớn: Mỹ trót dâng tặng quà quý, phải sửa sai, cấp tốc ứng chiến? - Ảnh 6.

Có cầu dã chiến cơ lớn, các lực lượng quy mô của Quân đội Nga, Syria có thể thần tốc vượt sông bất cứ lúc nào.

Không những thế, các căn cứ không quân của Mỹ ở Trung Đông liên tiếp đón nhận thêm nhiều loại chiến đấu cơ tối tân, bao gồm cả máy bay ném bom chiến lược và tiêm kích tàng hình, sẵn sàng chi viện cho lực lượng đang đồn trú tại Syria nếu tình huống xấu nhất xảy ra: Nga-Syria tấn công chiếm các mỏ dầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại