Radar, tên lửa Mỹ tới tấp đến Saudi: Bất ngờ hạ nhiệt nguy cơ với Iran

Quý Hoàng |

Lầu Năm Góc hôm thứ Năm cho biết họ có kế hoạch gửi bốn hệ thống radar, một khẩu đội tên lửa Patriot và khoảng 200 nhân viên hỗ trợ để tăng cường phòng thủ cho Saudi Arabia sau cuộc tấn công lớn nhất từ ​​trước đến nay vào các cơ sở dầu mỏ của nước này trong tháng qua.

Tuyên bố của Lầu Năm Góc đã bổ sung chi tiết cho thông báo của cơ quan này thứ 6 tuần trước về kế hoạch đưa thêm lực lượng tới Riyadh sau cuộc tấn công ngày 14/9 vào cơ sở chế biến dầu thô lớn nhất thế giới – vụ việc Mỹ đang đổ lỗi cho Iran.

Tuy nhiên, số lượng lực lượng triển khai hạn chế hơn mức các quan chức Mỹ từng chia sẻ với Reuters vào thời điểm chính quyền Trump đang xem xét vụ tấn công vào Saudi.

Reuters trước đó đã đưa tin rằng Lầu Năm Góc từng tính tới việc giữ một tàu sân bay ở khu vực Vùng Vịnh vô thời hạn, điều dấy lên đồn đoán rằng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln sẽ sớm được triển khai.

Radar, tên lửa Mỹ tới tấp đến Saudi: Bất ngờ hạ nhiệt nguy cơ với Iran - Ảnh 1.

Nơi bị hư hại tại cơ sở sản xuất dầu của Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Lầu Năm Góc bỏ ngỏ khả năng thông báo thêm trong những ngày tới.

Trong một tuyên bố, quân đội Hoa Kỳ cho biết họ tính đến các khả năng bổ sung vào việc "chuẩn bị triển khai mệnh lệnh" – điều đồng nghĩa là họ có thể sẵn sàng huy động nhanh vũ khí trong một cuộc khủng hoảng, bao gồm hai khẩu đội Patriot bổ sung và cả hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD.

Động thái này của Mỹ dường như cũng đóng lại khả năng có bất kì quyết định ngắn hạn nào liên quan tới việc tấn công đáp trả Iran – nguy cơ đã khiến thị trường toàn cầu lo ngại và làm lộ ra những lỗ hổng lớn trong phòng thủ không quân của Saudi.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu tuần trước cho biết, ông tin rằng sự kiềm chế quân sự của mình cho đến nay đã cho thấy "sức mạnh" và thay vào đó, ông áp đặt một vòng trừng phạt kinh tế mới đối với Tehran.

Iran phủ nhận mọi sự liên quan và phe nổi dậy Houthi thân Iran ở Yemen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào Saudi.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Saudi, Adel al-Jubeir, cho biết trong tuần này Liên Hợp Quốc đang hỗ trợ nước này xác định nơi phóng ra vũ khí nhằm vào Riyadh, nhưng nói rằng cuộc điều tra có thể mất vài tuần để hoàn thành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại