Tướng Nga khiến khủng bố Syria "kinh hồn bạt vía", thăng tiến như một ngôi sao sáng

Anh Tú |

Với bề dày thành tích ở Syria, tướng Alexander Zhuravlev nổi lên như một ngôi sao sáng trong giới lãnh đạo quân sự - quốc phòng đầy tiềm năng trên chính trường Liên bang Nga.

LTS: Lịch sử các cuộc chiến tranh giữ nước, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam cũng như của các nước trên thế giới đã cho thấy, chính con người chứ không phải vũ khí trang bị mới là nhân tốt quyết định dẫn tới thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến.

Công tác lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức lực lượng luôn giữ vai trò nòng cốt, có tác động trực tiếp tới cục diện mỗi trận đánh trên chiến trường.

Xuất phát từ vấn đề thực tiễn này, chúng tôi xin trân trọng gửi tới độc giả loạt bài viết "Chỉ huy chiến trường xuất sắc" ghi nhận những đóng góp quan trọng của các chỉ huy chiến trường trong những cuộc chiến tranh hiện đại gần đây, đặc biệt khi tác chiến công nghệ cao được áp dụng rộng rãi.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Bài 1: Vụ Đại tá Nam Tư bắn tan xác máy bay F-117A: Phi công Mỹ thốt lên thán phục "bắn tốt lắm"!

Bài 2: Chỉ huy Liên Xô dàn trận địa tên lửa bắn tan xác máy bay do thám U-2, bắt sống phi công Mỹ

Bài 3: Tư lệnh biệt đội "Hùm xám Sa mạc": Chiến tướng Syria được Tổng thống Putin mến mộ

Bài 4: Alexander Zhuravlev: Chiến tướng Nga khiến khủng bố Syria "kinh hồn bạt vía"

Chiến tích vang dội của Quân đội Nga tại Syria

Theo đề nghị chính thức từ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, Quân đội Nga bắt đầu phát động chiến dịch quân sự ở Syria từ tháng 9/2015 nhằm chống lại các nhóm phiến quân nổi dậy và các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tính đến tháng 8/2018, tức sau gần 3 năm tham chiến, Nga đã góp phần quan trọng làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường, giúp quân đội Syria giành lại phần lớn diện tích lãnh thổ.

Tổng kết về chiến dịch này, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 22/8/2018 cho biết: "Tổng cộng đã có 830 thủ lĩnh và hơn 86.000 phiến quân, trong đó có 4.500 tay súng đến từ Nga và các nước CIS (Cộng đồng các Quốc gia Độc lập), đã bị tiêu diệt".

Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga đã thực hiện tổng cộng 39.000 phi vụ chiến đấu, trong đó có hơn 20.000 phi vụ ban đêm. Hải quân Nga đã thực hiện 189 cuộc hành quân chiến đấu, trong đó có sự tham gia của 86 tàu chiến và 14 tàu ngầm.

Các phi công của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đã thực hiện 420 phi vụ chiến đấu, trong đó có 117 phi vụ ban đêm, tiêu diệt 1.252 mục tiêu khủng bố.

Tướng Nga khiến khủng bố Syria kinh hồn bạt vía, thăng tiến như một ngôi sao sáng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thăm căn cứ Không quân Khmeimim tại Syria tháng 6/2016. Ảnh: Sputnik

Hải quân và Không quân Nga đã thực hiện 100 cuộc tấn công vào các mục tiêu khủng bố bằng tên lửa hành trình Kalibr phóng từ tàu nổi/tàu ngầm và 66 cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình phóng từ máy bay.

Quân đội Nga xác nhận đã thử nghiệm 231 mẫu vũ khí mới và hiện đại nhất trong cuộc xung đột tại Syria, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Nga cũng triển khai 70 máy bay không người lái (UAV) như Forpost và Orlan-10 thường xuyên tuần tra trên không phận Syria, tiến hành tổng cộng hơn 25.000 chuyến bay và phát hiện khoảng 47.500 mục tiêu địch.

"Về kết quả của chiến dịch, Quân đội Syria được hỗ trợ bởi các lực lượng Nga đã giải phóng hơn 1.400 khu dân cư. Hơn 96% diện tích lãnh thổ Syria đã nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ và các đơn vị dân quân", báo cáo tháng 8/2018 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Từ tháng 9/2015 đến tháng 8/2018, đã có 63.012 quân nhân Nga, trong đó có 434 tướng lĩnh và 25.738 sĩ quan tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Syria.

Tướng Nga khiến khủng bố Syria kinh hồn bạt vía, thăng tiến như một ngôi sao sáng - Ảnh 2.

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr tiêu diệt các mục tiêu khủng bố ở Syria. Ảnh: Sputnik

Thượng tướng Alexander Zhuravlev - Ngôi sao tỏa sáng từ chiến trường Syria

Đóng góp quan trọng vào những thành tích nêu trên có vai trò không nhỏ của các tướng lĩnh Nga, đặc biệt là những chỉ huy chiến trường từng ngày, từng giờ sát cánh cùng với các binh lính trên thực địa. Một trọng những tướng lĩnh như vậy phải kế đến là Thượng tướng Alexander Zhuravlev, Tư lệnh Quân khu miền Tây Quân đội Nga hiện nay.

Thượng tướng Alexander Zhuravlev (Zhuravlyov) sinh ngày 2/12/1965 tại Tyumen, năm nay 53 tuổi, tốt nghiệp Học viện Tăng thiết giáp Nga năm 1996. Năm 2008, Alexander Zhuravlev được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Tập đoàn quân số 58 đóng ở thành phố Vladikavkaz.

Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, tướng Zhuravlev từng đảm trách nhiều cương vị trên các địa bàn khác nhau như ở Czechoslovakia (1986–1991), Volga (1991–1994), Viễn Đông (1994–2006), Bắc Caucasus (2008–2008), Quân khu Trung tâm (2010–2015), và Quân khu miền Nam (2015).

Năm 2010, Alexander Zhuravlev trở thành Sư đoàn trưởng Sư đoàn Cơ giới Cận vệ số 2 (Tamanskaya) ở thành phố Smara. Cần phải biết rằng, Tamanskaya là một trong những đơn vị nổi tiếng nhất của Quân đội Liên Xô trước kia và Quân đội Nga ngày nay.

Sư đoàn Tamanskaya từng tham gia các trận đánh nổi tiếng từ Chiến tranh thế giới thứ 2 cho đến các cuộc chiến sau này như tại Tresnia và là một trong 3 sư đoàn đầu tiên nhận danh hiệu "Cận vệ", thậm chí còn đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chính biến tại Nga năm 1990 và 1993.

Đây là đơn vị thường trực chiến đấu, được trang bị những vũ khí hiện đại nhất của Quân đội Nga như xe tăng T-80UD, T-90A, BTR-80A hay BMP-3. Được biên chế trong Quân khu thủ đô Moscow, nhiệm vụ chính của Sư đoàn Tamanskaya là để bảo vệ "Trái tim" nước Nga.

Alexander Zhuravlev được phong quân hàm Trung tướng năm 2014. Tiếp đó, năm 2015 ông được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân Khu Trung Tâm Quân đội Nga.

Tướng Nga khiến khủng bố Syria kinh hồn bạt vía, thăng tiến như một ngôi sao sáng - Ảnh 3.

Tướng Zhuravlev trong một cuộc gặp gỡ với Tổng thống Putin năm 2017

Alexander Zhuravlev không phải là vị tướng xa lạ với chiến trường Syria. Ông đã từng đảm trách cương vị Tư lệnh chiến dịch Nga ở Syria từ ngày 22/6/2016, thay thế cho Thượng tướng Alexander Dvornikov.

Tuy nhiên, đến tháng 12 cùng năm ông lại được điều động trở về Nga sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sát cánh cùng Quân đội Syria tiêu diệt lực lượng khủng bố thuộc Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS) tại đây.

Thời gian làm Tư lệnh Chiến dịch Nga tại Syria, tướng Zhuravlev từng chỉ huy nhiều trận đánh khiến IS "kinh hồn bạt vía", trong đó nổi bật nhất là trận chiến giành lại Aleppo, thành phố lớn nhất ở Syria.

Với những chiến tích vang dội tại Syria, khi trở về Nga, Alexander Zhuravlev đã được phong hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng và được bổ nhiệm làm phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga.

Ngày 22/11/2017, Zhuravlev được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu miền Đông, thay cho Thượng tướng Sergey Surovikin, người chuyển về làm Tư lệnh Các lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga.

Vì những đóng góp của ông khi đảm trách vai trò chỉ huy các lực lượng Nga ở Syria, năm 2017, tướng Zhuravlev đã được Tổng thống Putin trao tặng danh hiệu Anh hùng liên bang Nga.

Tháng Giêng/2018, một lần nữa Alexander Zhuravlev lại được điều động trở lại chỉ huy các lực lượng quân sự Nga ở Syria, thay cho tướng Sergey Surovikin. Đến tháng 11/2018 ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu miền Tây.

Như vậy, chỉ trong thời gian hơn 1 năm với bề dày thành tích ở chiến trường Syria, tướng Alexander Zhuravlev nhanh chóng nổi lên như một ngôi sao sáng trong giới lãnh đạo quân sự - quốc phòng đầy tiềm năng trên chính trường Liên bang Nga.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại