*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 6/9, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố, chiến lược của phương Tây chống lại Liên bang Nga đã thất bại hoàn toàn.
Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Thụy Điển, Stockholm đã quyết định tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự của mình tại nước láng giềng Phần Lan.
Đây được coi là một trong những khu vực kinh tế phát triển nhất của Liên bang Nga.
Trong năm 2025, các doanh nghiệp của 2 nước sẽ phối hợp thực hiện dự án này.
Với số lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật cùng chủng loại đa dạng, triển lãm hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của các đối tác cũng như khách tham quan.
Iran đã nhận được 2 máy bay chiến đấu đa năng Su-35 do Liên bang Nga chuyển giao như một phần của hợp đồng cung cấp quy mô lớn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung Oreshnik đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt.
Mặc dù Nga nhiều lần khẳng định tên lửa ATACMS của Mỹ không đáng sợ nhưng thực tế lại khác.
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko cho biết, nước này có đủ phương tiện, bao gồm cả "siêu vũ khí", để đáp trả thích đáng mọi hành động gây hấn.
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố video xác tên lửa ATACMS mà Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) tấn công vào khu vực Kursk.
Ngay sau khi Ukraine lần đầu tiên bắn tên lửa tầm xa do Mỹ và Anh cung cấp tấn công lãnh thổ Nga, Nga hôm qua (21/11) cũng đã có hành động đáp trả Ukraine bằng tên lửa đạn đạo Oreshnik. Diễn biến mới này cho thấy cuộc xung đột Ukraine đã được đẩy lên một nấc thang mới đầy nguy hiểm và khiến dư luận không khỏi quan ngại.
Tuy người phát ngôn Điện Kremlin từ chối bình luận trước thông tin Nga lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) tấn công Ukraine vào ngày 21/11, nhưng nguy cơ xung đột lớn hơn giữa Nga, Ukraine và các đồng minh càng lúc càng lớn.