Lính Mỹ thích thú khi được lái thử xe tăng T-80 của Nga

Trà Khánh |

Các binh sĩ Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc đã có một trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu tiên được chứng kiến khả năng chiến đấu của xe tăng T-80, dòng vũ khí hiện đại nhất của Nga.

Theo đó, trong tuần vừa qua các binh sĩ Mỹ thuộc Lữ đoàn chiến đấu số 3, Sư đoàn Kỵ binh số 1 đã có dịp trải nghiệm sức mạnh của T-80U – một trong những dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Nga khi đến thăm Lữ đoàn thiết giáp số 3 của Quân đội Hàn Quốc.

Được biết, Lữ đoàn thiết giáp số 3 cũng là đơn vị thiết giáp duy nhất của Quân đội Hàn Quốc được trang bị các phương tiện chiến đấu bọc thép do Nga sản xuất.

Đối với các binh sĩ Mỹ việc có thể trải nghiệm một trong những mẫu xe tăng tốt nhất của Nga là cách tốt nhất để họ có thể hiểu thêm về đối thủ của mình. Điều này càng dễ dàng hơn khi Hàn Quốc đã có tới hơn 20 kinh nghiệm vận hành xe tăng T-80U.

Lính Mỹ thích thú khi được lái thử xe tăng T-80 của Nga - Ảnh 1.

Từ trái qua là xe tăng T-80U, xe chiến đấu bộ binh BMP-3 thuộc biên chế Lữ đoàn thiết giáp số 3 của Quân đội Hàn Quốc. Ảnh: Quân đội Mỹ

Hiện tại trang bị chính của Lữ đoàn này chủ yếu là các xe tăng T-80U và xe chiến đấu bộ binh BMP-3, được chuyển giao cho Quân đội Hàn Quốc từ đầu những năm 1990. Còn về nguồn gốc số vũ khí này ở Hàn Quốc có liên quan đến các khoản nợ của Liên Xô trước đây.

Sau khi Liên Xô tan rã, Nga đã đề nghị Hàn Quốc trả các khoảng nợ vay trước đó bằng các loại vũ khí hiện đại. Lúc đầu Seoul không tán thành đề xuất này nhưng đến năm 1994 thì thay đổi ý định và đồng ý rằng một nửa số nợ sẽ được quy đổi ra vũ khí.

Đến nay, các phương tiện chiến đấu bọc thép của Nga đang phục vụ trong hai tiểu đoàn của Lữ đoàn thiết giáp số 3. Việc chuyển giao các xe chiến đấu bộ binh BMP-3 cho Hàn Quốc được Nga thực hiện từ năm 1996.

Theo cơ sở dữ liệu của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga đã giao cho Hàn Quốc tổng cộng 43 xe tăng T-80U MBT và 67 xe chiến đấu bộ binh 3 BMP-3 trong giai đoạn từ năm 1995-2006 .

Trong gần 20 năm, T-80U vẫn là xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất của Quân đội Hàn Quốc cho đến năm 2014 khi nước này bắt đầu sản xuất và đưa vào trang bị mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực nội địa K2 Black Panther.

Kinh ngạc với khả năng “không ai ngờ tới” của xe tăng T-80 Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại