*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
M2 Bradley sau gần một năm tham chiến đã thể hiện là phương tiện chiến đấu hiệu quả nhất trên chiến trường mà Mỹ từng viện trợ cho Ukraine.
Năm 1993, Lục quân Pháp đã tiếp nhận xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất Leclerc - cơ sở tạo nên sức mạnh của quân đội nước này và với kế hoạch hiện tại lực lượng hiện có sẽ được duy trì trong ít nhất 10-15 năm tới.
Mỹ và Nga phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực cho tương lai xa với cách tiếp cận khác nhau - Nga phát triển xe T-14 Armata hoàn toàn mới, trong khi Mỹ hiện đại hóa xe tăng M1 Abrams hiện có, và đã tạo ra những kết quả rất khác nhau.
Ngoài xuất khẩu cho đối tác Indonesia, dựa trên kết quả thử nghiệm tại cuộc tập trận Kavkaz-2020, Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét trang bị xe thiết giáp BMP-3F cho lực lượng lính thủy đánh bộ của mình.
Trong khi đang tồn tại nhiều ý kiến khác nhau về vai trò của xe tăng trong chiến tranh hiện đại, ý tưởng loại bỏ xe tăng khỏi trang bị của giới chức quốc phòng Anh liệu có đường đột?
Chương trình tích hợp hệ thống phòng thủ chủ động (APS) trên các phương tiện chiến đấu bọc thép của Lục quân Mỹ đang ưu tiên khí tài đến từ Israel trong khi lại từ chối sản phẩm trong nước.
Những năm gần đây, quân đội nhiều quốc gia đã chú trọng đến vai trò của hệ thống phòng thủ chủ động (APS) cho phương tiện chiến đấu bọc thép, đặc biệt là xe tăng và xe chiến đấu bộ binh.
Các binh sĩ Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc đã có một trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu tiên được chứng kiến khả năng chiến đấu của xe tăng T-80, dòng vũ khí hiện đại nhất của Nga.
Thay vì vứt bỏ các loại khí tài cũ hoặc đã hư hỏng, lính đánh thuê người Nga ở Syria luôn biết cách tận dụng tối đa những gì mà họ có trên chiến trường.
Slovakia đang bày tỏ thiện chí với việc mua xe Tigr, một phương tiện chiến đấu bọc thép địa hình do Nga sản xuất. Vì sao nước này có quyết định như vậy?
Người đứng đầu Lực lượng tăng thiết giáp của Nga, Trung tướng Alexander Shevchenko cho biết từ nay đến năm 2020, nước này có kế hoạch loại bỏ 4.000 xe tăng cũ thời Liên Xô và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, chứ không phải 10.000 phương tiện như dự tính ban đầu.
Một lô hàng gồm nhiều xe tăng, xe thiết giáp của Nga vừa cập cảng Tartus để bàn giao cho Quân đội Chính phủ Syria.
Tâm điểm