Xe thiết giáp M2 Bradley - vũ khí tốt nhất Mỹ viện trợ cho Ukraine

Trà Khánh (Nguồn: Forbes) |

M2 Bradley sau gần một năm tham chiến đã thể hiện là phương tiện chiến đấu hiệu quả nhất trên chiến trường mà Mỹ từng viện trợ cho Ukraine.

Theo Forbes, xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley do Mỹ sản xuất là phương tiện chiến đấu bọc thép tốt nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tất cả những điều này đều đến từ thiết kế và trang bị của M2A2 cho phép nó tác chiến ở mọi loại địa hình.

Hệ thống bảo vệ

Về thiết kế, lớp giáp hợp kim thép và nhôm khiến chiếc M2 nặng 30 tấn có thể chặn được loại đạn xuyên giáp 30 mm. Thêm áo giáp phản ứng nổ ở xung quanh thân xe càng tăng khả năng bảo vệ của M2 trước các loại vũ khí chống tăng cỡ nhỏ.

Xe thiết giáp M2 Bradley - vũ khí tốt nhất Mỹ viện trợ cho Ukraine- Ảnh 1.

Lớp giáp hợp kim thép và nhôm khiến chiếc M2 nặng 30 tấn có thể chặn được loại đạn xuyên giáp 30 mm.

Khả năng chống đạn xuyên giáp 30 mm trên M2 tốt hơn nhiều so với các dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-2 và BMP-3 của Nga. BMP-2 có thể chịu được đạn xuyên giáp 23 mm, nhưng chỉ dọc theo phần thân phía trước; còn BMP-3 có thể chịu được hỏa lực từ đạn 30 mm từ phần giáp phía trước.

Lớp giáp phản ứng Bradley của M2 hay BRAT, cũng cải thiện khả năng bảo vệ trước các loại đạn chống tăng như RPG-7 cũng như các tên lửa chống tăng thế hệ cũ hơn có đầu đạn nổ lõm mạnh.

Để bảo vệ khỏi mìn, Bradley có một tấm giáp dày 9mm ở phía trước bụng. Hơn nữa, bảy ghế hành khách được gắn vào hai bên hoặc trần xe để giảm tác động của bom mìn đối với người ngồi trên M-2. Nội thất của Bradley có một lớp lót chống vỡ chứa các mảnh vỡ và giảm nguy cơ bị nảy lại.

Tất cả sự bảo vệ này làm cho M2 trở thành một phương tiện sơ tán y tế tuyệt vời. Đã có nhiều báo cáo về việc Lữ đoàn cơ giới số 47 của quân đội Ukraine - đơn vị duy nhất sử dụng khoảng 200 chiếc M2 mà Mỹ viện trợ cho Ukraine một năm trước - đã triển khai những chiếc Bradley của mình trong vai trò cứu thương.

Công nghệ

M2 được trang bị hệ thống quan sát nhiệt thế hệ thứ hai có tên SADA-II. Các kính ngắm nhiệt tương tự cũng được trang bị cho 31 xe tăng M1A1 do Mỹ sản xuất cho Ukraine.

Kính ngắm nhiệt có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 8km với độ phân giải 1.316 pixel/inch x 480. Nó đi kèm với máy đo khoảng cách laser và GPS.

Chỉ huy trên Bradley có thể nhìn thấy những gì xạ thủ nhìn thấy và tự mình tấn công mục tiêu, nhưng vị trí này không có kính ngắm nhiệt riêng nhưng bù lại được trang bị kính ngắm tiềm vọng xung quanh tháp pháo.

Về những chiếc BMP-1 và BMP-2 và BMP-3 cũ hơn của Nga không được trang bị kính ngắm ảnh nhiệt. Điều đó có nghĩa là, trong cuộc chiến giữa những xe chiến đấu bộ binh Bradley thường có thể nhìn thấy xe Nga đầu tiên và bất kỳ lúc nào.

Xe thiết giáp M2 Bradley - vũ khí tốt nhất Mỹ viện trợ cho Ukraine- Ảnh 2.

Góc nhìn qua kính ngắm nhiệt của xạ thủ trên xe chiến đấu bộ binh M2.

Vũ khí

Vũ khí chính của M2 là pháo tự động M242 25mm có thể bắn đạn xuyên giáp và đạn nổ mạnh. Tầm bắn tối đa của M242 là gần 2.000m. Nó bắn 200 hoặc 500 phát mỗi phút với vận tốc đầu đạn 1.000 m/s.

M242 được tích hợp hệ thông cân bằng nên pháo thủ Bradley có thể bắn chính xác khi đang di chuyển. Trong một cuộc giao tranh gần đây bên ngoài Avdiivka, phía đông bắc Ukraine, hai chiếc Bradley đã sử dụng pháo tự động để vô hiệu hóa một trong những xe tăng T-90M tốt nhất của quân đội Nga.

Xe thiết giáp M2 Bradley - vũ khí tốt nhất Mỹ viện trợ cho Ukraine- Ảnh 3.

Trong cuộc giao tranh gần đây tại Avdiivka, hai chiếc Bradley của Ukraine đã sử dụng pháo tự động để vô hiệu hóa một trong những xe tăng T-90M tốt nhất của quân đội Nga.

Để đối phó với các mục tiêu hạng nặng như xe tăng T-90, Bradley còn có tùy chọn khai hỏa, từ bệ phóng kép gắn trên tháp pháo, tên lửa chống tăng dẫn đường bằng dây TOW-2B. Thủy thủ đoàn có thể nạp đạn cho bệ phóng thông qua một cửa sập ở phía sau thân tàu.

TOW-2B là tên lửa tấn công hàng đầu với tầm bắn hơn 4.000m. Trong thực chiến ở Ukraine, tên lửa TOW của Bradley từng bắn hạ hai xe tăng Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại