*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỹ đã phát triển loại tên lửa chống tăng có kích thước vừa vặn trong một chiếc túi xách, giúp binh lính dễ dàng mang vác.
GD&TĐ - Anh đã cung cấp hơn 12.000 vũ khí chống tăng cho Ukraine như một phần viện trợ quân sự kể từ khi bắt đầu cuộc chiến.
Cùng với Phần Lan, sự gia nhập của Thuỵ Điển sẽ cho phép NATO kiểm soát hiệu quả biển Baltic và củng cố khả năng phòng thủ của sườn phía Đông. Tuy nhiên, điều này cũng có nguy cơ kéo dài thêm sự chia rẽ giữa Nga và phương Tây
Theo chuyên gia quân sự, việc không sử dụng xe tăng trong các cuộc xung đột hiện đại do sự xuất hiện của UAV là điều khó xảy ra.
M2 Bradley sau gần một năm tham chiến đã thể hiện là phương tiện chiến đấu hiệu quả nhất trên chiến trường mà Mỹ từng viện trợ cho Ukraine.
Một video thử nghiệm hệ thống tên lửa mới nhất của Nga vừa được công bố. Đây là một loại vũ khí chống tăng được thiết kế để chống lại các xe bọc thép hạng nặng.
Nhìn từ cuộc xung đột giữa Azerbaijan-Armenia, giới quân sự Mỹ đang lo ngại về một tương lai ảm đạm của xe tăng, thứ vũ khí đắt đỏ và dễ bị tổn thương trên chiến trường.
Sự ra đời của tổ hợp tên lửa đa năng “Hermes” của Nga với tầm bắn xa hơn bất kỳ vũ khí chống tăng nào trên thế giới là một bước đột phá trong lĩnh vực vũ khí chống tăng, biến tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ trở nên lỗi thời và là thách thức lớn đối với tên lửa đa nhiệm Spike - tinh hoa của nền công nghiệp quốc phòng Israel.
Ukraine đã tiếp nhận lô tên lửa Javelin đầu tiên từ Mỹ vào tháng 6/2020 còn lô hàng thứ hai dự kiến sẽ được chuyển giao tiếp trong giai đoạn 2021 -2022.
Năm 1961, súng chống tăng RPG-7 được Quân đội Liên Xô đưa vào biên chế và sau đó nó dần trở nên phổ biến trên toàn thế giới, với nhiều phiên bản cải tiến khác nhau.
Kênh TV Zvezda mới đây công bố video cho thấy các kíp lái của xe tăng T-72B3 trong cuộc tập trận tại thao trường Yurginsky đã vượt con sông có độ sâu lên tới gần 5 mét.
Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc (Norinco) vừa xuất khẩu lô hàng tên lửa chống tăng có điều khiển Hồng Tiễn 12 (HJ-12) - tên lửa chống tăng di động đầu tiên do Trung Quốc sản xuất.
Tâm điểm