"Ngôi sao" T-90MS xếp hạng thấp hơn T-80U "Oplot" Ukraine và Type 99A2 TQ: Mua là sai lầm?

Bảo Lam |

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS được Phương Tây đánh giá thấp hơn nhiều so với T-80 và Type 99A của các đối thủ Ukraine và TQ. Nga và đối tác chỉ còn hi vọng vào T-14 Armata?

T-14 Armata là "Vua xe tăng" trong bảng xếp hạng 2019

Trong bảng xếp hạng được tờ World Digital News thiết lập dựa trên phân tích chỉ số cho năm 2019, các chuyên gia phương Tây cũng phải thừa nhận Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-14 Armata của Nga là MBT tốt nhất thế giới.

Trong khi đó MBT Abrams của Mỹ còn không có mặt trong tốp 3.

Các chuyên gia phân tích và liệt kê các ưu điểm của T14 Armata đó là trọng lượng, kích cỡ, hỏa lực, công suất động cơ và lớp chống đạn.

Thiết kế tháp pháo độc lập, và tiết diện nhỏ của xe tăng khiến cho kẻ địch khó phát hiện được nó. Ngoài ra T-14 có thể tùy chọn lắp đặt pháo chính 125mm và 152mm.

Ngôi sao T-90MS xếp hạng thấp hơn T-80U Oplot Ukraine và Type 99A2 TQ: Mua là sai lầm? - Ảnh 1.

Top 10 xe tăng tốt nhất thế giới.

Vận tốc tối đa của chiếc xe tăng là 90km/h, tầm hoạt động tối đa là 500km. Khả năng bảo vệ của lớp giáp 950mm cũng được đánh giá cao, mà nền tảng là công nghệ luyện kim-hợp kim của Nga.

Ngoài ra, các tổ hợp phòng vệ “Afganit” và “Malakhit” cũng được ghi nhận. T-14 Armata xứng đáng là "Vua xe tăng" của năm 2019.

Xếp ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng các xe tăng là chiếc AMX-56 Leclerc của Pháp, thứ 3 là Leopard 2 A7+ của Đức.

Chiếc Abrams của Mỹ xếp vị trí thứ 4, K2 Black Panther của Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ 5. Vị trí thứ 6 thuộc về Type 10 Hitomaru của Nhật Bản, còn Merkava của Israel xếp ở vị trí thứ 7.

Trong bảng xếp hạng cũng có sự hiện diện của xe tăng Type 99А2 (Trung Quốc), Altay của Thổ Nhĩ, Challenger 2LEP của Anh, Т-80ВVM/T-84U “Oplot” của Ukraine và T-90MS của Nga.

Ngôi sao T-90MS xếp hạng thấp hơn T-80U Oplot Ukraine và Type 99A2 TQ: Mua là sai lầm? - Ảnh 2.

T-84U “Oplot” của Ukraine.

"Ngôi sao đang lên" T-90MS thua kém hơn các biến thể T-80?

Điều bất ngờ trong bảng xếp hạng của World Digital News là T-90MS xếp ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng, sau cả T-84U "Oplot" của Ukraine và bản nâng cấp T-80BVM của Nga.

Liên quan tới T-80BVM, phiên bản được sản xuất tại Omsk (Nga) đến năm 1992, có thể coi là cỗ xe tăng xứng tầm, nhưng so với T-90MS, nó không có súng máy điều khiển từ xa và một vài phụ kiện quan trọng khác.

Ngôi sao T-90MS xếp hạng thấp hơn T-80U Oplot Ukraine và Type 99A2 TQ: Mua là sai lầm? - Ảnh 3.

Xe tăng T-80BVM.

Xe tăng T-90 của Nga hiện nay được coi là một trong những MBT tốt nhất thế giới. Điều này đã được kiểm chứng qua trang bị nhiều năm trong các đơn vị quân đội của Nga và cuộc chiến tại Syria.

Các nhà sản xuất dự kiến tới "ngôi sao đang lên" trên thị trường vũ khí thế giới sẽ là phiên bản T-90MS, mục tiêu xuất khẩu rầm rộ của họ.

Đương nhiên, sự vượt trội và khả năng cạnh tranh đó khiến cho các đối thủ nước ngoài bất an. Họ nỗ lực dùng mọi cách để hạ thấp danh tiếng khí tài quân sự của Nga. Trên thực tế, vị trí của T-90MS đáng lẽ phải ở top trên của bảng xếp hạng.

Hệ thống điều khiển hỏa lực của T-90MS không hề thua kém các mẫu xe tăng tốt nhất của phương Tây, trong đó có cả kính ngắm toàn cảnh cho chỉ huy hỗ trợ quan sát bằng hồng ngoại và thiết bị tự động theo dõi mục tiêu và kính ngắm dự phòng.

Về khả năng chống đạn, cỗ máy do Nga sản xuất cũng là một trong những xe tăng tốt nhất khi những hình ảnh ở chiến trường Syria đã khẳng định điều đó. Còn về hỏa lực, T-90 có sức mạnh hỏa lực uy hiếp bất kỳ phương tiện cơ giới nào của đối phương.

Thậm chí, T-90MS là một trong số ít các xe tăng có thể bắn tên lửa điều khiển qua nòng súng. Ngoài ra tính cơ động cao của T-90MS có được nhờ kích thước gọn nhẹ và trọng lượng chỉ khoảng 48 tấn.

Bởi vậy, so với "ngôi sao" của Nga, tất cả các xe tăng còn lại trên bảng xếp hạng đều có kích cỡ quá lớn và nặng quá mức.

Liên quan tới xe tăng T-80U "Oplot" của Ukraine, mặc dù xe tăng có những ưu thế nhất định nhưng điều đáng buồn là nó sẽ không tiếp tục được sản xuất nữa.

Đối với quân đội Ukraine thì nó có giá thành quá cao, còn các lực lượng vũ trang nước ngoài không thật sự có nhu cầu đối với khả năng kỹ chiến thuật của xe tăng này.

Iraq là một trong những nước trang bị xe tăng T-90 của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại