*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 6/7/1976, xe tăng T-80 được đưa vào biên chế Quân đội Liên Xô, đây là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài dựa trên chiến xa T-34.
Bên cạnh những chiếc T-90M, các nhà máy Nga còn đang "chạy đua" sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực T-80BVM.
Việc tích hợp tháp pháo T-21 của xe tăng Leclerc cho T-80 sẽ mang lại phương tiện lai ghép rất độc đáo.
Tờ Defense Express (Ukraine) cho rằng câu hỏi này đã trở nên khó trả lời hơn nhiều ngay cả so với trước khi Phương Tây viện trợ quân sự ồ ạt cho Kiev vào năm 2022.
Trong bài viết được Topwar.ru đăng tải ít giờ trước, cây viết Evgeniy Fedorov cho rằng vấn đề hiện tại của T-90, T-72 và thậm chí là T-14 đều đã được chuyên gia Liên Xô nói tới từ những năm 1970.
Nga có một kho vũ khí ấn tượng với nhiều loại xe tăng khác nhau, chúng nhỏ gọn và thiết kế đơn giản, chẳng hạn như xe tăng T-34 qua thời gian đã thể hiện khả năng tấn công mạnh mẽ, mặc dù trọng lượng thấp.
Binh chủng xe tăng của Nga vừa tổ chức tập trận quy mô lớn tại bãi tập Alabino phủ đầy tuyết trắng ở ngoại ô Thủ đô Moscow.
"Matxcơva đang quảng bá bán hàng siêu xe tăng T-14 Armata mới nhất," Dmitry Shugayev, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật và Quân sự Liên bang Nga, nói với hãng tin TASS.
Quân đội Syria đã thu giữ lượng lớn vũ khí của lực lượng phiến quân đã dùng nhằm kiểm soát một số khu vực của Damascus và Al-Quneitra. Điều bất ngờ nằm trong nguồn gốc các loại vũ khí này.
Đức được cho là đang phát triển chương trình siêu xe tăng, một phần bắt nguồn từ sự ra đời của siêu xe tăng T-14 Armata của Nga.
Ukraine vừa hoàn thành nâng cấp “xe tăng bay” T-80BV có tháp pháo ổn định “chất” nhất thế giới, đây là dòng tăng chủ lực hiện đại nhất trong Quân đội Ukraine hiện nay.
Nga và Ukraine là hai quốc gia được hưởng nhiều nhất số vũ khí, thiết bị quân sự cũng như các cơ sở nghiên cứu, sản xuất quốc phòng của Hồng quân Liên Xô.