Hiệp hội sức khỏe Anh cảnh báo: Nên cấm người dưới 18 tuổi bơm môi vì lý do này

Phạm Thanh |

Các chuyên gia nói rằng phụ nữ ngày nay đang chịu quá nhiều áp lực về việc làm đẹp và chính điều đó đang đặt họ trước nhiều mối đe dọa về sức khỏe.

Billie Ro noboft, 23 tuổi, đến từ Manchester với đôi môi sưng to sau thủ thuật bơm môi khiến cô luôn bị đau nhức ở mặt và cổ.

Nhiều báo cáo cho thấy nhu cầu về các thủ thuật bơm môi, xăm môi ngày càng tăng, trong khi đó không phải cơ sở thẩm mỹ nào cũng đạt tiêu chuẩn về trình độ và đảm bảo an toàn cho họ.

Người ta đặt ra vấn đề liệu có nên cấm các nữ sinh dưới 18 tuổi thực hiện các biện pháp thẩm mỹ trong bối cảnh rất nhiều trường hợp đã bị hủy hoại nhan sắc vĩnh viễn.

Hiệp hội Y tế Công cộng Hoàng gia cho rằng việc những người dưới 18 tuổi sử dụng chất bơm môi là bất hợp pháp vì nó không phù hợp với các quy định trong ngành công nghiệp mỹ phẩm.

Mặt khác, các cơ sở thẩm mỹ hoạt động tràn lan, không có đủ chuyên môn kỹ thuật dẫn đến sưng tấy, nhiễm trùng huyết, dị ứng, sưng tấy, thậm chí mù lòa. Hoặc nhiều trường hợp tệ hại hơn nữa là bị phá hủy nhan sắc vĩnh viễn từ những thủ thuật không thành công.

Hiệp hội sức khỏe Anh cảnh báo: Nên cấm người dưới 18 tuổi bơm môi vì lý do này - Ảnh 1.

Hiện tại ở Anh không có quy định về độ tuổi hợp pháp để sử dụng các chất làm đầy như filler. Tuy nhiên, đứng trước thực trạng quá nhiều phụ nữ trẻ bị chi phối bởi vấn đề làm đẹp khi chưa đủ độ tuổi để nhận thức rõ hệ lụy sau này, các hiệp hội đang tích cực lên tiếng.

Người ta đưa ra một so sánh với rượu, thuốc lá và hành vi đánh bạc, đã có những quy định cấm đối với người dưới 18 tuổi, vậy tại sao việc thẩm mỹ thì không? Nó sẽ hoàn toàn hợp lý bởi vì độ nguy hiểm và ảnh hưởng tới sức khỏe của các phương pháp thẩm mỹ.

Đã có các quy định về việc không nhắm mục tiêu quảng cáo cờ bạc hoặc rượu với độ tuổi dưới 18 và sắp tới đây là lĩnh vực thẩm mỹ, cũng nên có những hạn chế khi quảng cáo các quy trình thẩm mỹ.

Một cuộc khảo sát cho thấy, 20% những người đã trãi qua các thủ thuật như xăm, xỏ khuyên, bơm môi đều gặp phải các tác dụng phụ, mà phổ biến nhất là bỏng hoặc sưng.

Với sự gia tăng nhu cầu về hình xăm, xỏ khuyên và một loạt các quy trình thẩm mỹ khác các chuyên gia về sức khỏe hy vọng sẽ có một cuộc thảo luận rộng hơn về sự cần thiết phải bảo vệ và trấn an những người tìm cách thực hiện các phương pháp chỉnh sửa cơ thể dưới mọi hình thức.

Theo dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại