Washington đã có cớ gây chiến với Iran: Vịnh Ba Tư nóng rực - 120.000 quân Mỹ đã sẵn sàng?

DK |

Iran sẽ "hành động một cách ngớ ngẩn" để kích động một chuỗi các sự kiện mà đỉnh điểm cuối cùng là một chiến dịch của Mỹ chống lại họ? 120.000 quân Mỹ đã sẵn sàng.

Iran là "kẻ thủ ác" đứng sau các vụ tấn công tàu chở dầu ở eo Hormuz?

Vào cuối ngày 13/5, tờ The Wall Street Journal đưa tin dẫn nguồn quan chức Mỹ:

Theo các đánh giá ban đầu của Hoa Kỳ thì "Iran có khả năng đứng sau các vụ tấn công" vào hai tàu chở dầu của Arab Saudi và hai tàu khác dẫn tới hư hại vào cuối tuần trước gần eo biển Hormuz.

"Phát hiện" nói trên nếu được phía Mỹ chính thức tung ra chắc chắn sẽ gây ra căng thẳng quân sự ở vùng Vịnh và có khả năng dẫn đến một cuộc chiến tranh ủy nhiệm toàn cầu kéo theo các cường quốc là Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc.

Washington đã có cớ gây chiến với Iran: Vịnh Ba Tư nóng rực - 120.000 quân Mỹ đã sẵn sàng? - Ảnh 1.

Tàu chở dầu của Na Uy "Andrea Victory" là một trong 4 chiếc bị hư hại (Ảnh AFP).

Dự đoán "đánh giá chính thức" này sẽ phát súng đầu tiên cáo buộc Iran chịu trách nhiệm về các vụ tấn công theo sau các cảnh báo của Mỹ chống lại "sự xâm lược" của Iran (và các đồng minh và lực lượng ủy nhiệm) nhằm vào các tàu thương mại trong khu vực.

Quan chức Hoa Kỳ đã không cung cấp chi tiết về phát hiện nói trên hay ý nghĩa của nó đối với một phản ứng quân sự có thể có của Hoa Kỳ.

Mỹ đã gửi một cụm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, lực lượng đặc nhiệm ném bom B-52 và hệ thống phòng không tới khu vực sau khi cho rằng thông tin tình báo cáo buộc Iran đang đe dọa tấn công quân đội của họ.

Tổng thống Trump nói trong cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng:

"Chúng ta sẽ thấy những gì xảy ra với Iran. Nếu họ làm bất cứ điều gì thì đó sẽ là một sai lầm tồi tệ".

Iran hành động một cách ngớ ngẩn để gây ra cuộc chiến "đánh chó ngó mặt chủ"?

Mặc dù cho đến nay các sự cố phá hoại nói trên có vẻ nhỏ, nhưng nó có thể báo hiệu sự khởi đầu của một sự cố tương tự Sự kiện Vịnh Bắc Bộ ở Vịnh Ba Tư. Cuối cùng nó được cho là sẽ buộc Iran phải đối đầu trực tiếp với Mỹ và các đồng minh vùng Vịnh.

Nó cũng dễ dàng trở thành việc làm gián đoạn vận chuyển và tác động đến thị trường dầu mỏ toàn cầu và sẽ ngay lập tức được đổ lỗi cho Iran một cách không chính thức thông qua truyền thông phương Tây.

Washington đã có cớ gây chiến với Iran: Vịnh Ba Tư nóng rực - 120.000 quân Mỹ đã sẵn sàng? - Ảnh 3.

Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Iran (IRGC) được cho là đã triển khai các tên lửa chống hạm Khalije-Fars tại eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư.

Dường như nhận thức rõ về kịch bản, Iran hôm 13/4 đã kêu gọi các bên liên quan thận trọng và thậm chí phản ứng công khai trước.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Seyyed Abbas Mousavi:

"Các sự cố (phá hoại) là "đáng báo động và đáng tiếc". Các sự kiện này có thể là những hành động được thiết kế để lôi kéo kẻ địch của Iran trong khu vực vào cuộc xung đột.".

Ông Mousavi tiếp tục cảnh báo:

Các lãnh đạo Iran sẽ "hành động một cách ngớ ngẩn" để kích động một chuỗi các sự kiện mà đỉnh điểm cuối cùng là một chiến dịch của Mỹ chống lại họ?

Trên thực tế nếu Iran thực hiện các cuộc tấn công như vậy họ sẽ trở nên rất phi lý, tương đương với các cuộc "tấn công hóa học" ở Syria, với mục đích duy nhất là kích động chính quyền Trump tiến hành các cuộc không kích để "thay đổi chế độ".

Cáo buộc tấn công tàu chở dầu có vẻ như sẽ được Chính quyền của ông Trump khởi động trở thành một cuộc đối đầu quân sự có "giới hạn" với Iran.

Tất nhiên cuộc chiến sẽ là "giới hạn" do người Mỹ cần phải cẩn trọng trước những thế lực ủng hộ chính trị của Iran là Nga và Trung Quốc.

Dự kiến người Mỹ sẽ tấn công có "giới hạn" nhằm vào các lực lượng thân Iran ở Trung Đông và Vùng Vịnh như lực lượng Hezbollah ở Lebanon, lực lượng PMU ở Iraq hay Houthi ở Yemen trước khi có những phản ứng quyết liệt của Iran dẫn tới leo thang ở cấp độ cao hơn.

Trong một động thái mới nhất, New York Times hôm 13/5 dẫn lời các quan chức giấu tên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan đã trình bày một kế hoạch quân sự bổ sung nhằm đối phó với nguy cơ Iran tấn công lực lượng Mỹ hoặc tăng tốc quá trình chế tạo vũ khí hạt nhân.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Joseph Dunford trình bày các phương án tác chiến trong đó nêu ra một số đề xuất quân sự, trong đó phương án "gây sốc" nhất là triển khai 120.000 quân tới Trung Đông để chống lại các động thái từ Tehran.

Đây là lực lượng quân sự tương đương số quân Mỹ sử dụng để xâm lược Iraq năm 2003 và có thể mất vài tuần hoặc vài tháng để huy động.

Khi được đề nghị thông tin cụ thể về kế hoạch gây sốc này thì Nhà Trắng chưa bình luận còn Lầu Năm Góc cũng từ chối phản hồi.

Nhóm đặc nhiệm ném bom bao gồm Siêu pháo đài bay B-52 đã bắt đầu hoạt động tuần tra trên không từ căn cứ Qatar để ngăn chặn "các cuộc tấn công của Iran vào lợi ích của Hoa Kỳ" (Nguồn Ruptly).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại