Lý do Thổ Nhĩ Kỳ một mực mua S-400 của Nga dù Mỹ đe dọa về "hậu quả nghiêm trọng"

Vũ Thu Hương |

Việc mua hệ thống phòng thủ tân tiến S-400 của Nga là điều sống còn để bảo vệ người dân Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định.

Theo RT, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định rằng việc mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga là điều cần thiết sống còn trong việc bảo vệ người dân nước này.

Chia sẻ với truyền thông Anadolu, Bộ trưởng quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho rằng việc triển khai hệ thống vũ khí do Nga sản xuất sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới. Ông cũng bày tỏ việc nước này quyết tâm bảo vệ quyết định mua S-400 của Ankara mặc Washington ngăn cản.

"Chúng tôi phải bảo vệ 82 triệu người dân của nước mình. Hệ thống S-400 sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 10", ông Hulusi Akar cho biết.

Lý do Thổ Nhĩ Kỳ một mực mua S-400 của Nga dù Mỹ đe dọa về hậu quả nghiêm trọng - Ảnh 1.

Hệ thống phòng thủ S-400 của Nga

Thổ Nhĩ Kỳ cũng bỏ qua lời cảnh báo của Mỹ, một thành viên NATO về việc mua S-400. Mỹ lâu nay vẫn thuyết phục Ankara từ bỏ ý định mua S-400. Washington dùng nhiều biện pháp đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn nước này mua S-400.

Mỹ thậm chí đe dọa sẽ không bán máy bay F-35 nếu Ankara mua S-400. Washington cho rằng S-400 không tương hợp với hệ thống vũ khí của NATO.

Ông Hulusi Akar khẳng định trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tuân thủ mọi quy định của NATO, các đồng minh khác không bảo vệ tốt Ankara và bởi vậy nên nước này cần hệ thống phòng thủ mua từ các nước khác.

Lời cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng"

Thổ Nhĩ Kỳ có thể phải đối mặt với "hậu quả nghiêm trọng" nếu nước này tiếp tục mua S-400 của Nga, trong đó có việc bị hủy kế hoạch mua tiêm kích F-35 và hệ thống phòng thủ Patriot, người phát ngôn hàng đầu của Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ 6.

Thư ký báo chí Charlie Summers Mỹ khẳng định: "Nếu Thổ Nhĩ Kỳ có S-400, có thể nước này sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng trong mối quan hệ quân sự với chúng tôi cũng như Patriots cũng như F-35".

"Họ sẽ không có được F-35 nếu họ mua S-400", ông Summers cho biết thêm đồng thời khẳng định rằng có thể việc bán hệ thống Patriot cũng sẽ bị hủy.

Những bình luận trên xuất hiện vài ngày sau khi Tư lệnh về châu Âu của Mỹ, Curtis Scaparrotti khẳng định lời khuyên quân sự tốt nhất giúp Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có được F-35 đó là nước này phải hủy bỏ mua S-400.

Hôm 6/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nói với truyền hình địa phương rằng Ankara không chỉ quyết bảo vệ quyết định mua S-400 mà còn tìm kiếm việc mua S-500 trong thời gian tới.

"Chúng tôi đã ký hợp đồng mua S-400 của Nga và sẽ bắt đầu hợp tác để sản xuất", ông Erdogan cho biết. "Không có gì có thể làm đảo ngược. Đảo ngược là làm mất luân thường đạo lý, là mất đạo đức", nhà lãnh đạo cho biết.

Và sáng thứ sáu, ông Hulusi Akar cho biết việc Mỹ không bàn giao F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ là bất hợp pháp và bày tỏ niềm tin về một giải pháp có thể có được.

Hệ thống S-400 tân tiến Thổ Nhĩ Kỳ muốn sở hữu

Tháng 10/2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã đàm phán với Nga để mua hệ thống S-400. Việc hai nước ký thỏa thuận mua bán này được phía Nga khẳng định vào ngày 12/9/2017 và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thông báo vào thời điểm Ankara hoàn tất việc thanh toán tiền trả trước theo quy định của hợp đồng.

Vào giữa 6/2018, một nguồn tin quân đội và ngoại giao chia sẻ với TASS rằng doanh nghiệp quốc phòng Nga đã ấn định rằng phải hoàn tất sản xuất S-400 vào tháng 5/2019 để giao cho Ankara.

S-400 Triumf là hệ thống phòng phủ tên lửa tầm xa tiên tiến nhất được Nga đưa vào sử dụng năm 2007. Hệ thống này được thiết kế để tấn công máy bay, tên lửa tầm trung...Phạm vi hoạt động của S-400 có thể tới 400km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại