3 vũ khí Nga xuất khẩu nhiều nhất Thế kỷ 20: AK-47 đứng thứ mấy?

Anh Tú |

Trong số 3 loại vũ khí phổ biến nhất của Nga thì RPK đã được sử dụng ở hầu hết các cuộc xung đột nửa sau Thế kỷ 20 và vẫn tiếp tục được sản xuất tại Nga và nhiều quốc gia khác.

Các phương tiện vũ khí Nga vốn vẫn luôn nổi tiếng về sức mạnh, độ tin cậy và đặc biệt là ưu điểm dễ bảo trì và tiện dụng. Để minh chứng cho nhận định này, trang Russian Beyond ngày 19/11 vừa cho đăng tải bài viết điểm danh lại 3 loại vũ khí Nga được xuất khẩu nhiều nhất trong Thế kỷ 20.

Súng máy hạng nhẹ Kalashnikov (RPK)

Đây là một trong những dòng súng máy hạng nhẹ phổ biến nhất trên thế giới. Tính đến nay, đã có 6 biến thể RPK khác nhau được sản xuất. Phiên bản hoàn toàn mới RPK-16 dự kiến cũng sẽ sớm được đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

RPK sử dụng 2 kích cỡ đạn: 7,62x39 và 5,45x39 mm. Về cơ bản, súng được chế tạo theo thiết kế Kalashnikov cổ điển nhưng vẫn có một vài thay đổi nhỏ. Chẳng hạn như, không giống với AK, RPK trang bị một nòng súng dài với giá đỡ có thể điều chỉnh, một chụp bù giật đầu nòng tăng cường, một báng súng cải tiến, giúp cầm nắm dễ dàng hơn trong những loạt bắn dài.

RPK được đánh giá là loại vũ khí lý tưởng cho nhiệm vụ tác chiến trong môi trường đô thị hoặc ở những vùng rừng núi. Tầm sát thương của súng khoảng 450 m còn độ giật thì nhỏ hơn các loại súng máy khác.

Súng máy hạng nhẹ RPK đã được sử dụng ở hầu hết các cuộc xung đột trong nửa sau của Thế kỷ 20 và vẫn tiếp tục được sản xuất ở Nga và nhiều quốc gia khác.

3 vũ khí Nga xuất khẩu nhiều nhất Thế kỷ 20: AK-47 đứng thứ mấy? - Ảnh 1.

Súng máy hạng nhẹ RPK-74

Súng chống tăng RPG-7

Súng phóng lựu cầm tay RPG-7 (Việt Nam gọi là B-41) là loại vũ khí chống tăng được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Nó thường được triển khai để tiêu diệt các phương tiện thiếp giáp và vẫn là loại súng được lựa chọn của những "nhân vật xấu xa" trong các bộ phim Hollywood.

Nhưng có một chi tiết thú vị là nạn nhân đầu tiên của RPG-7 lại chính là các binh lính Mỹ, bởi súng được sử dụng lần đầu tiên trong chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1965-1974.

Một tính năng quan trọng nổi bật của RPG-7 là độ giật thấp, sử dụng đơn giản và dễ mang vác. Về cơ bản, một khẩu RPG được cấu tạo gồm 2 phần chính là ống phóng và đầu đạn. Ống phóng là 1 ống kim loại dài, hở 2 đầu và được mang trên vai người bắn. Trên ống phóng trang bị hệ thống ngắm và kim hỏa để kích hoạt đạn tên lửa.

3 vũ khí Nga xuất khẩu nhiều nhất Thế kỷ 20: AK-47 đứng thứ mấy? - Ảnh 2.

Súng phóng lựu diệt tăng cầm tay RPG-7 (B-41)

Nhiệm vụ chính của RPG-7 là phá hủy các phương tiện bọc giáp và công sự của kẻ thù. Tầm bắn hiệu quả của súng rơi vào khoảng 330 m. RPG-7 đã từng được sử dụng để bắn hạ các mục tiêu bay thấp như trực thăng và máy bay cường kích.

Tuy nhiên, với sự ra đời của các hệ thống phòng không vác vai (như Stinger của Mỹ) chức năng này của nó bị liệt vào dạng "lãng phí đạn".

AK-47

Rõ ràng không cần bàn cãi, loại súng cầm tay đầu bảng của Nga chính là AK-47. Đây là loại súng trường tấn công cỡ nòng 7,62x39 mm đầu tiên của Nga có khả năng hoạt động trong mọi loại hình thời tiết, từ mưa gió, sương mù, ẩm ướt cho tới ánh nắng như thiêu như đốt ở sa mạc Sahara.

Ak-47 có tầm bắn lên tới 300 m và đầu đạn của nó mạnh tới mức có thể xuyên thủng lớp tường gạch và hạ gục mục tiêu kẻ thù bên trong. Nhờ ưu điểm nổi bật này cùng với các tính năng ưu việt khác, hơn 100 triệu khẩu đã được bán ra trên toàn thế giới, theo một nghiên cứu của Đại học Oxford.

Video giới thiệu súng trường tấn công AK-47

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại