Chuyên gia: Israel đủ sức diệt S-300, S-400 Nga ở Syria, "đừng bao giờ nói không bao giờ"!

Trung Phạm |

Theo chuyên gia Avigdor Eskin, việc Nga triển khai các hệ thống tên lửa tiên tiến S-300 ở Syria chưa thể ngăn cản Israel chấm dứt các chiến dịch quân sự tại đây.

"Israel hoàn toàn có khả năng qua mặt cả S-300 và S-400", nhà bình luận chính trị Avigdor Eskin đã chia sẻ như vậy với hãng Thông tấn - Phát thanh Sputnik ngày hôm nay (17/11). "Không quân Israel (IAF) đã thực hiện thành công điều này nhiều lần ở Syria".

Mặc dù vậy, ông Eskin cũng cho rằng, Israel không có ý định phá vỡ các quan hệ với Moscow.

"Vấn đề nằm ở yếu tố chính trị chứ không phải quân sự", chuyên gia Eskin giải thích. "Israel không muốn làm tổn hại các quan hệ tích cực và mang tính xây dựng với Nga. Chúng tôi không muốn chứng tỏ khả năng vượt trội hơn so với các lực lượng không quân Nga. Chúng tôi không có ý định kiểm soát Syria và vì vậy sẽ luôn tìm kiếm thỏa thuận hữu nghị với người Nga".

Tháng 10/2018, Moscow đã cung cấp cho Syria các hệ thống phòng không tiên tiến S-300 sau khi chiếc máy bay trinh sát IL-20 của nước này bị bắn hạ trên biển Địa Trung Hải ngày 17/9 trước đó.

Nga đổ lỗi cho IAF là bên đã gây ra vụ việc khi thực hiện các chiến dịch quân sự trên không phận Syria vào thời điểm xảy ra thảm kịch. Thế nhưng, Tel Aviv đã thẳng thừng phủ nhận cáo buộc này.

Chuyên gia: Israel đủ sức diệt S-300, S-400 Nga ở Syria, đừng bao giờ nói không bao giờ! - Ảnh 1.

Hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-300. Ảnh: Sputnik

Ông Eskin đưa ra bình luận trên sau khi xuất hiện những thông tin cho thấy Israel đang luyện tập cách phá hủy hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-300 của Nga trong các cuộc tập trận gần đây với Hy Lạp.

Đây cũng không phải lần đầu tiên truyền thông đưa tin về việc IAF tiến hành các đợt diễn tập nhằm mục đích tìm cách qua mặt tổ hợp phòng không tiên tiến này của Nga.

Ngày 4/12/2015 Reuters từng trích dẫn các nguồn tin quân sự và ngoại gia giấu tên cho biết, "Israel đã âm thầm diễn tập các phương thức tiêu diệt hệ thống phòng không tiên tiến mà Nga triển khai ở Trung Đông bởi nó hạn chế khả năng tấn công Syria hoặc Iran của Israel" trong các cuộc tập trận với Hy Lạp.

Cả quân đội Hy Lạp và Israel đều không khẳng định hay phủ nhận việc họ sử dụng hệ thống S-300 làm mục tiêu trong các cuộc tập trận chung tổ chức ở phía Đông Địa Trung Hải vào các năm 2014, 2012 hoặc 2010.

Khi được hỏi về việc liệu Israel có tấn công trực tiếp phá hủy S-300 của Syria hay không, ông Eskin đã nói rằng:

"Đừng bao giờ nói không bao giờ. Nhưng không cần thiết phải làm điều đó. Chúng tôi sẽ không tấn công bất cứ mục tiêu nào nằm dưới sự bảo trợ của Tổng thống Assad và các lực lượng trung thành với ông ta. Trước mắt chưa thấy lý do nào để hành động như vậy".

Tháng 10/2018, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman từng phát đi thông điệp ám chỉ Israel sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch không kích Hezbollah và Iran ở không phận Syria bất chấp việc S-300 đã được triển khai tới đây.

Trả lời câu hỏi liệu IAF có tiếp tục các cuộc tập kích nhằm vào lãnh thổ Syria nữa hay không, ông Eskin cho biết: "Israel chưa bao giờ ngừng các chiến dịch cần thiết ở Syria để chống lại những thế lực nào đe dọa tới sự tồn vong của chúng tôi".

Tuy nhiên, Al-Masdar News dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên ở Damascus lại tiết lộ, IAF đã không thực hiện bất cứ một chiến dịch quân sự nào ở Syria kể từ khi Nga chuyển giao hệ thống S-300 cho Quân đội Chính phủ Syria từ đầu tháng 10/2018.

An-124 Ruslan vận chuyển S-300 tới Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại