Nước "bí ẩn" nào đã giúp Cuba xây dựng radar tình báo phát hiện tên lửa hành trình Mỹ?

Anh Tú |

Trạm radar tình báo tín hiệu ở Bejucal, Cuba có khả năng chặn thu các tín hiệu, theo dõi tên lửa hành trình và bám bắt các vật thể ngoài không gian vũ trụ.

Vài tháng gần đây, trên hình ảnh vệ tinh chụp khu vực Bejucal của Cuba xuất hiện một trạm radar "tình báo tín hiệu" hoàn toàn mới nhưng các chuyên gia phân tích vẫn chưa rõ nước nào đã cung cấp tài chính để Havana xây dựng cơ sở này.

Tình báo tín hiệu được Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ định nghĩa là những thông tin thu thập được từ các tín hiệu điện tử phát ra từ các hệ thống truyền thông, radar và vũ khí.

Trạm radar tình báo tín hiệu ở Bejucal, Cuba có khả năng chặn thu các tín hiệu, theo dõi tên lửa hành trình và bám bắt các vật thể ngoài không gian vũ trụ.

Những hình ảnh mà Tạp chí The Diplomat thu thập được cho thấy, trạm radar với cấu trúc hình vòm đã được xây dựng vào mùa Xuân năm nay ở gần Bejucal, địa điểm nằm ngay phía Nam Thủ đô Havana.

Theo The Diplomat, Mỹ cũng đã biết được các trạm radar khác của Cuba bố trí ở cùng khu vực và chúng được dùng để thu thập các tín hiệu thông tin điện tử phát đi từ Mỹ.

Tác giả Victor Robert Lee và Công ty thương mại Digital Globe sở hữu bản quyền các hình ảnh vệ tinh cho thấy rất rõ quá trình xây dựng trạm radar và nó đã được hoàn thiện trong giai đoạn từ tháng 2-5 năm nay.

Nước bí ẩn nào đã giúp Cuba xây dựng radar tình báo phát hiện tên lửa hành trình Mỹ? - Ảnh 1.
Nước bí ẩn nào đã giúp Cuba xây dựng radar tình báo phát hiện tên lửa hành trình Mỹ? - Ảnh 2.
Nước bí ẩn nào đã giúp Cuba xây dựng radar tình báo phát hiện tên lửa hành trình Mỹ? - Ảnh 3.

Hình ảnh vệ tinh ghi nhận quá trình xây dựng trạm radar ở Bejucal Cuba đăng tải trên tờ The Diplomat ngày 8/6/2018

"Sự khác biệt về kích cỡ và cấu trúc của hệ thống ăng ten radar mới so với các radar parabol đứng độc lập từ hơn 10 năm qua ở Bejucal cho thấy một mức độ đầu tư mới vào các trạm radar như vậy", The Diplomat viết, đồng thời cho biết thêm rằng "vẫn chưa rõ nguồn đầu tư đến từ đâu".

Các quan chức Mỹ có thiên hướng gắn công việc xây dựng trạm tình báo tín hiệu ở Cuba với tình báo Trung Quốc.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba vẫn đang diễn biến phức tạp. Cuối nhiệm kỳ của mình, cựu Tổng thống Barack Obama đã dỡ bỏ một số cấm vận với đảo quốc này nhưng ngay sau khi lên nắm quyền, ông chủ Nhà Trắng kế nhiệm Donald Trump lại thắt chặt chính sách với Cuba.

Giáo sư Manuel Cereijo, giảng viên Khoa Kỹ thuật Điện tử Đại học Quốc tế Florida từng chia sẻ trên tờ Dallas Morning News năm 2001 rằng "Trung Quốc đang giúp Cuba xây dựng một trung tâm thu thập thông tin tình báo quân sự".

Tuy nhiên, ngay sau đó, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc ở Havana đã bác bỏ tuyên bố trên của ông Manuel Cereijo, cho đó là thông tin không đúng sự thật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại