Nga "đính chính": Syria chỉ diệt được 46 tên lửa liên quân, con số 71 trước đó biến mất?

Anh Tú |

Theo Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu QĐ Nga, số tên lửa của Mỹ và đồng minh bị Syria bắn hạ trong vụ tấn công ngày 14/4 chỉ là 46, thay vì 71 quả như công bố trước đây.

Trong cuộc họp báo ngày 25/4 tại Moscow, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ tổng Tham mưu Quân đội Nga, Thượng tướng Sergei Rudskoy cho biết, các lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ được 46 tên lửa hành trình mà Mỹ và các nước đồng minh sử dụng để tấn công Damascus và các vùng lân cận ngày 14/4 vừa qua.

"Căn cứ vào dữ liệu lưu trữ từ các hệ thống phòng không và trinh sát mà chúng tôi có, và dựa vào kết quả khảo sát tại hiện trường thì các tổ hợp tên lửa đất đối không Pantsir, Osa, Strela-10, Buk, Kvadrat và S-125 làm nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Syria và các phi trường Duvali, Dumayr, Bley and Mezze gần đó đã phá hủy được 46 tên lửa hành trình", tướng Rudskoy nói.

Cục trưởng Cục tác chiến Quân đội Nga cũng cho biết thêm, xét tới đường bay của tên lửa và khả năng của các hệ thống phòng không Syria, những tên lửa của liên quân Mỹ - Anh - Pháp đã bị đánh chặn ở năm khu vực chính, trong đó có 3 địa điểm nằm ở phía Tây Damascus và 2 địa điểm ở phía Đông Thủ đô Syria.

Nga đính chính: Syria chỉ diệt được 46 tên lửa liên quân, con số 71 trước đó biến mất? - Ảnh 1.
Nga đính chính: Syria chỉ diệt được 46 tên lửa liên quân, con số 71 trước đó biến mất? - Ảnh 2.
Nga đính chính: Syria chỉ diệt được 46 tên lửa liên quân, con số 71 trước đó biến mất? - Ảnh 3.

Các mảnh vỡ tên lửa liên quân được Bộ QP Nga công bố ngày 25/4

Ngày 14/4, dù chưa được sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, liên minh 3 nước Mỹ - Anh - Pháp đã phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm phá hủy các cơ sở bị nghi là nơi nghiên cứu và cất trữ vũ khí hóa học của Chính phủ Syria.

Theo dữ liệu của Bộ Ngoại giao Nga, các tên lửa liên quân đã bắn trúng một trung tâm nghiên cứu ở Damascus, tổng hành dinh của lực lượng Vệ binh Cộng hòa, một căn cứ phòng không và một vài sân bay và kho vũ trang quân sự của Quân đội Syria.

Thế nhưng, trong cuộc họp báo ngay sau vụ tấn công, đại diện Lầu Năm Góc lại cho biết 3 nước liên minh đã phóng đi tổng cộng 105 quả tên lửa hành trình các loại, phá hủy 3 mục tiêu chính, bao gồm: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Barzah ở ngoại ô Thủ đô Damascus, 1 boong-ke và 1 kho chứa vũ khí hóa học sát gần nhau ở Him Shinshar, thành phố Homs.

Còn theo theo thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga thì cuộc tập kích của liên minh đã bắn đi 103 quả tên lửa nhưng 71 quả đã bị các hệ thống phòng không Syria đánh chặn.

Các đơn vị phòng không Nga đã không tham gia đánh chặn vụ tấn công do không có quả tên lửa nào phóng vào các căn cứ quân sự Nga ở Tartus và Hmeymim.

QĐ Syria đánh chặn tên lửa liên minh Mỹ - Anh - Pháp ngày 14/4/2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại