*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hôm 03/05, một tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Nga bị lật ở khu vực Baniyas, gần Homs. Sự cố này đã hé lộ nhiều điều.
Những sự kiện xảy ra gần đây tại Syria cho thấy Nga đã tìm ra con đường hiệu quả để kiềm chế sự gây hấn của các quyền lực phương Tây với những hệ thống tên lửa tiên tiến và phương pháp tác chiến điện tử - Hầu hết chúng đều được phát triển bởi những nhà khoa học trẻ với mức giá thấp.
Trong cuộc họp báo mới diễn ra, đại diện Bộ Quốc phòng Nga đã đính chính lại rằng chỉ có 46 tên lửa hành trình của liên quân bị tiêu diệt thay vì 71 quả như tuyên bố ban đầu.
Dấu vết trên mảnh vỡ tên lửa bị xé vụn bởi tên lửa phòng không Syria được trưng bày tại Moscow là minh chứng phản bác rõ ràng với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu QĐ Nga, số tên lửa của Mỹ và đồng minh bị Syria bắn hạ trong vụ tấn công ngày 14/4 chỉ là 46, thay vì 71 quả như công bố trước đây.
Tổng thống Pháp Macron cho rằng, ngay cả khi cuộc chiến chống IS kết thúc, Pháp, Mỹ cùng đồng minh vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ kiến tạo một Syria mới.
Theo nguồn tin của TASS, Nga hiện có 2 sự lựa chọn để chuyển giao S-300 cho Syria.
Đặc biệt, bất đồng vô tận tại Hội đồng Bảo an đã khiến Liên Hợp Quốc bất lực trong giải quyết cuộc nội chiến đã kéo dài hơn 7 năm tại Syria.
Ngoài Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, cả ba nước phương Tây Mỹ-Anh-Pháp đều có các căn cứ quân sự trong khu vực được dùng để tấn công chính quyền Syria.
Những thông tin mâu thuẫn và không rõ ràng về hoạt động của máy bay F-22 trong vụ không kích ngày 14/4 được các quan chức quân đội Mỹ đưa ra khiến những nhà quan sát ngạc nhiên.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 mà Nga cung cấp cho Syria được cho là sẽ tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với Không quân Israel.