Hơn cả béo phì, người hói đầu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao gấp 5 lần

Tùng Nguyễn |

Các nhà khoa học công bố rằng hói đầu làm tăng 5,6 lần nguy cơ bị bệnh mạch vành. Còn ở những người bị bạc tóc sớm thì con số này là 5,3 lần.

Hói đầu làm tăng gấp 5 lần nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở người trẻ

Tại Hội nghị Tim mạch thường niên được tổ chức tại Ấn Độ lần thứ 69, các nhà khoa học Ấn Độ đã công bố một nghiên cứu mới cho rằng ở những người đàn ông bị hói đầu sẽ có nguy cơ bị bệnh tim mạch gấp 5 lần so với người bình thường. Bên cạnh đó, ở những người béo phì có nguy cơ bệnh tim mạch gấp 4 lần.

Tiến sĩ Kamal Sharma, trưởng nhóm nghiên cứu, chia sẻ : "Cuộc nghiên cứu này tập trung hướng tới những người bị hói đầu và tóc bạc sớm, nhằm tìm hiểu nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở những nhóm người này."

Tiến sĩ Sharma cho biết rằng nhóm nghiên cứu cũng muốn trả lời câu hỏi về mối quan hệ giữa hói đầu, bạc tóc sớm và bệnh tim mạch. Vấn đề nào là nguyên nhân dẫn tới hệ quả là vấn đề kia?

"Tại thời điểm phát hiện ra các bệnh tim mạch, thì đa số trong những người này họ đã bị hói đầu. Vì vậy bạn có thể cho rằng hói đầu chính là yếu tố góp phần dẫn tới các bệnh tim mạch." Tiến sĩ Sharma nói.

Hơn cả béo phì, người hói đầu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao gấp 5 lần - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Sharma hiện cũng đang là phó giáo sư tại khoa tim mạch thuộc Trung tâm Nghiên cứu của Viện Tim mạch Liên Hợp Quốc (the department of cardiology at the U.N. Mehta Institute of Cardiology and Research Centre), ông lưu ý rằng:

"Hói đầu và tóc bạc sớm nên được xem là một trong các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh mạch vành. Các yếu tố nguy cơ này cùng với tuổi tác là những yếu tố không thể thay đổi mà chúng ta không nên xem thường ở những nhóm người này."

Kết quả của cuộc nghiên cứu

Cuộc nghiên cứu nhằm tìm kiếm mối liên quan giữa bạc tóc và chứng rụng tóc sớm ở những người đàn ông Ấn Độ trẻ với bệnh mạch vành. Chứng rụng tóc sớm là một loại bệnh tự miễn khiến cho tóc rụng ra từng mảng mà không thể ngăn cản được.

Các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu trên 790 người đàn ông dưới 40 tuổi có bệnh mạch vành và 1270 người đàn ông khỏe mạnh có độ tuổi tương đương.

Những người tham gia nghiên cứu đều được làm các xét nghiệm cận lâm sàng như điện tâm đồ, xét nghiệm máu và chụp mạch vành.

Hơn cả béo phì, người hói đầu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao gấp 5 lần - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, họ được đánh giá về độ hói từ 0 điểm (không bị hói), 1 (hói nhẹ), 2 (trung bình), hoặc 3 (hói nặng). Với những người có hiện tượng tóc bạc sớm thì được tính điểm theo số phần trăm tóc bạc so với tóc đen:

1: Tóc đen hoàn toàn

2: Tóc đen nhiều hơn tóc bạc

3: Số tóc đen bằng với số tóc bạc

4: Tóc bạc nhiều hơn so với tóc đen

5: Bạc trắng hoàn toàn

Sau khi tính điểm, các nhà khoa học dựa vào đó để phân tích và đưa ra công thức để tính toán về mối liên quan giữa hiện tượng tóc bạc sớm và hói đầu với bệnh tim mạch.

Cuối cùng, nhóm nghiên cứu thu được một kết quả thú vị khi ở những người càng có nhiều tóc bạc hay hói đầu, thì tần suất bị bệnh mạch vành càng cao. Khoảng 50% so với 30% ở những người bình thường.

Sau khi tính toán, các nhà khoa học công bố rằng hói đầu làm tăng 5,6 lần nguy cơ bị bệnh mạch vành. Còn ở những người bị bạc tóc sớm thì con số này là 5,3 lần.

Các yếu tố nguy cơ khác của bệnh mạch vành mà bạn cũng cần lưu ý

Đái tháo đường

Tăng huyết áp

Tiền sử gia đình có người bị bệnh mạch vành lúc trẻ

Béo phì, thừa cân

Rối loạn chuyển hóa lipid (tăng cholesterol)

Hút thuốc lá.

*Theo Healthline

Xem thêm:

Sự khác biệt giữa đau tim, ngưng tim, đột quỵ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại