Quân chủng PK-KQ tổ chức 36 chuyến bay bắn, ném bom an toàn, hiệu quả

Hoàng Hà |

Đó là những chuyến bay trong ban bay bắn, ném bom đầu tiên của Hội thao bắn, ném bom cho phi công là cán bộ cấp phi đội trở lên của các đơn vị không quân năm 2017, được tổ chức ngày 21-8, tại Trung đoàn không quân 923 (Sư đoàn không quân 371).

Quân chủng PK-KQ tổ chức 36 chuyến bay bắn, ném bom an toàn, hiệu quả - Ảnh 1.

Máy bay trực thăng thực hiện nhiệm vụ bắn đạn thật trong ban bay.

Tham gia ban bay bắn, ném bom có các loại máy bay Mi-8, Mi-17, SU-22, SU-30MK2 đến từ các đơn vị trong toàn lực lượng không quân.

Với việc hạ quyết tâm bay trinh sát khí tượng và bay chính thức chính xác; phi công, tổ bay chuẩn bị bay tỉ mỉ, chấp hành nghiêm số liệu và các quy tắc trong thực hành bay; các thành phần kỹ thuật hàng không, hậu cần, thông tin-ra-đa phục vụ chu đáo, kịp thời cho nhiệm vụ, nên 36 lần chuyến bay bắn, ném bom đã được thực hiện an toàn, đạt 100% kế hoạch ban bay.

Sau ban bay ngày 21-8, Quân chủng PK-KQ sẽ tiếp tục tổ chức triển khai bay bắn, ném theo kế hoạch hội thao đã đề ra.

Quân chủng PK-KQ tổ chức 36 chuyến bay bắn, ném bom an toàn, hiệu quả - Ảnh 2.

Biên đội SU-30MK2 cất cánh thực hiện nhiệm vụ bắn, ném bom tại trường bắn Như Xuân.

Quân chủng PK-KQ tổ chức 36 chuyến bay bắn, ném bom an toàn, hiệu quả - Ảnh 3.

Máy bay tiêm kích-bom SU-22 hạ cánh sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hội thao lần này ngoài mục đích kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện của các đơn vị không quân, còn nhằm lựa chọn những phi công, tổ bay có trình độ tốt để tham gia các cuộc diễn tập trong năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại