Vợ lãnh án vô sinh vì chồng 'cẩn thận' mang tiền đi... hư hỏng

T.T |

Trước ngày cưới, do sợ không làm tròn nghĩa vụ, anh chồng trẻ đã tìm đến gái mại dâm để "học hỏi kinh nghiệm". Nào ngờ chỉ 1 lần hư hỏng mà vợ chồng anh gặp hậu quả nghiêm trọng.

Chuẩn bị cho trăng mật, chồng "cẩn thận" quan hệ với gái mại dâm

Bác sĩ Trịnh Hồng Quân, phòng khám Nam khoa Hoa Hồng, quận Đống Đa, Hà Nội lần giở bệnh án của các bệnh nhân và chỉ cho phóng viên về trường hợp của một đôi vợ chồng trẻ mắc bệnh lây qua đường tình dục khá đặc biệt.

Đặc biệt ở chỗ đôi vợ chồng này còn rất trẻ, cưới nhau khi vừa mới tốt nghiệp đại học. Cả 2 đều rất ngoan và chưa có nhiều kinh nghiệm sống.

Người chồng đến gặp bác sĩ Quân khi có những triệu chứng bất thường ở cơ quan sinh dục như đầu sáo chảy mủ, đi tiểu có cảm giác tê buốt. Sau khi đi khám, bác sĩ xác định bệnh nhân này đã mắc bệnh lậu và khuyên anh nên đưa vợ cùng đi khám để điều trị bệnh kịp thời.

Kết quả có thể đoán trước được là người vợ cũng mắc bệnh lậu. Khi truy tìm nguyên nhân thì cả 2 đều tin tưởng tuyệt đối vào đối tác.

Tuy nhiên, sau khi gặng hỏi thì anh chồng đã thú nhận riêng với bác sĩ Quân là trước ngày cưới, do sợ không có kinh nghiệm sẽ không làm tròn nghĩa vụ với vợ, anh đã tìm đến gái mại dâm để "học hỏi kinh nghiệm".

Dù chỉ có 1 lần nhưng do cập rập có phần mất bình tĩnh nên lúc đầu anh đã, không dùng bao cao su. Bác sĩ Quân xác định, đây có thể là nguyên nhân bệnh nhân này bị nhiễm bệnh lậu và đem về lây cho vợ.

Tuy nhiên, hậu quả đáng tiếc là cho đến giờ, sau 3 năm phát hiện ra bệnh, cặp vợ chồng này vẫn chưa có con dù đã chạy chữa ở khắp nơi.

Căn bệnh nguy hiểm có thể gây vô sinh ở cả nam và nữ

Theo bác sĩ Trịnh Hồng Quân, khi mắc bệnh lậu nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời hoặc điều trị không đúng, không đủ thì có thể dẫn đến vô sinh ở cả nam giới và nữ giới.

Đối với nam giới, bệnh lậu có thể dẫn đến những biến chứng như viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn, viêm túi tinh, viêm ống dẫn tinh... từ đó gây ra bệnh vô sinh.

Đối với nữ giới, sau khi nhiễm lậu, các khuẩn cầu sẽ nhanh chóng gây viêm nhiễm âm đạo, viêm niệu đạo, viêm cổ tử cung, viêm ống dẫn trứng, làm tắc vòi trứng khiến tinh dịch và tế bào trứng không thể gặp nhau, từ đó gây vô sinh.

Bác sĩ Quân cũng khuyên mọi người nên phòng tránh bệnh lậu bằng cách không quan hệ tình dục bừa bãi, sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, không dùng chung đồ dùng cá nhân.

Đồng thời, mọi người nên có chế độ ăn uống hợp lý để nâng cao sức đề kháng cơ thể phòng nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn gây bệnh.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại