Sự thật về việc Tổng Giám đốc công ty sản xuất C2 bỏ trốn

Phương Nhi |

Đại diện truyền thông Công ty TNHH URC Việt Nam khẳng định: Không có chuyện TGĐ URC bỏ trốn về nước sau hàng loạt sự cố liên quan tới chất lượng sản phẩm.

Thời gian gần đây, báo chí liên tục phản ánh các sự cố liên quan đến chất lượng của sản phẩm trà xanh C2 của Công ty TNHH URC Việt Nam.

Trong đó phải kể đến 3 trường hợp khách hàng ở Hà Tĩnh, Hà Giang và Đồng Nai đều lên tiếng bày tỏ bức xúc khi mua sản phẩm trà xanh C2 về sử dụng và đã phát hiện một chai C2 có hiện tượng chứa “dị vật lạ”.

Sau nhiều sự cố không mong muốn, mới đây, trên một số trang mạng xuất hiện thông tin Tổng Giám đốc (TGĐ) URC VN bỏ trốn về nước.

Theo thông tin lan truyền trên mạng này, ngày 16/09/2015, ông Edwin Robles Canta – TGĐ URC Việt Nam đã vội vã ký uỷ quyền cho ông Jean Pierren Sanchez Gambo toàn quyền quản lý URC VN kể từ ngày 21/09/2015 và bay về Phillipines.

Ngoài ra, ngày 18/09/2015, bà Beth Diaz – GĐ URC HN cũng bỏ trốn về Philippines. “Hiện nội tình URC hết sức hỗn loạn khi sự thật bị phơi bày còn các lãnh đạo người Philippines thì lần lượt bỏ trốn” – một trang mạng đăng tin.

Sự thật về việc Tổng Giám đốc công ty sản xuất C2 bỏ trốn - Ảnh 1.

Tuy nhiên, bác bỏ những tin đồn thất thiệt này, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thiên Hương – Đại diện truyền thông theo ủy quyền của lãnh đạo Công ty TNHH URC Việt Nam cho biết:

“Đó là tin đồn mà đã là tin đồn thì đó không phải là sự thật. Công ty chúng tôi vẫn ở đây và giám đốc vẫn là người Philippines. Lãnh đạo không phải bỏ về nước.

Ở các công ty đa quốc gia, mỗi một nhiệm kỳ có một giám đốc. Hết nhiệm kỳ họ phải cử người khác kế nhiệm. Nhiệm kỳ có thể là 3 năm hoặc 5 năm” – bà Hương nói.

Theo bà Hương, thay đổi này là việc hết sức bình thường ở các công ty đa quốc gia. Trong khi đó, bất kể một sự thay đổi nào, công ty cũng phải thông báo rộng khắp cho nhân viên cũng như cho một số cơ quan chức năng khác.

Vì thay đổi giám đốc sẽ thay đổi về chữ ký cũng như tư cách pháp nhân.

“Những thông tin trên xuất hiện trên một số trang tin hoàn toàn không chịu sự quản lý của pháp luật Việt Nam nên nó không đáng tin cậy.

Thông tin không chính xác đó đang dẫn dắt vụ việc theo một hướng khác” – bà nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại