*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lịch thi đấu cúp C2 châu Âu hôm nay 20/2 nhận được sự quan tâm của người hâm mộ với những trận lượt về tại vòng play-off.
Nước C2 có hàm lượng chì vượt ngưỡng nằm trong danh sách Bộ Y tế yêu cầu thu hồi vẫn bày bán công khai.
Sau khi bị xử phạt, URC vẫn chưa thu hồi được bất kỳ sản phẩm nước Rồng đỏ nhiễm chì nào, cùng với 22.016 thùng C2 nhiễm chì đã bán ra, ông Cao Xuân Quảng, Cục quản lý cạnh tranh cho biết.
Từ 9h30 đến 11h30 sáng ngày 3/6/2016, Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã tổ chức giao lưu trực tuyến với độc giả về chủ đề "Nhận diện nguy cơ và sai lầm khi sử dụng nước giải khát".
Người tiêu dùng nếu mua và sử dụng đồ uống nhiễm chì, có thể khiếu nại để đòi được bồi thường.
Trước hiện trạng trẻ em phải tiếp xúc với quá nhiều nguồn gây ra nhiễm độc chì, nhiều phụ huynh băn khoăn không biết phải thải độc chì như thế nào cho hiệu quả?
Người Việt nên quay lưng lại với nước pha chế công nghiệp, nó vừa tốn tiền và gây bệnh, nên uống các loại nước bản thân chủ động pha chế và các nước tự nhiên.
TS Hoàng Xuân Ba cảnh báo điều này trong buổi giao lưu trực tuyến của báo điện tử Trí Thức Trẻ.
Trước nguy cơ thực phẩm thiếu an toàn dẫn đến nhiễm độc chì một cách bị động, làm sao để bạn biết nhiễm độc chì cụ thể như thế nào? Liệu có thể thải độc không?
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã kể về một vụ án hiếm hoi người tiêu dùng thắng kiện.
40.000 thùng hàng C2 và Rồng đỏ vượt ngưỡng chì cho phép gấp 17 lần nhưng không thể thu hồi do đã tiêu thụ hết. Người tiêu dùng yêu thích nhãn hiệu nước giải khát này khiến nó bán rất chạy, nhưng giờ thì họ rơi vào tình cảnh không biết mình đã uống bao nhiêu chai nước nhiễm chì vào người?
Tập đoàn URC còn cho rằng, quy định an toàn thực phẩm của Việt Nam là một trong những quy định khắt khe nhất thế giới.
Tâm điểm