Phát hiện chai nước C2 khác thường, có dị vật rất bẩn

Còn hạn sử dụng, còn nguyên nắp chưa mở, nhưng một chai nước C2 vừa được phát hiện tại huyện Quảng Xương chỉ có một ít nước, lại có nhiều dị vật trông rất bẩn và màu sắc khác thường.

Chai C2 khác thường, chỉ có rất ít nước bên trong, nhưng nắp chai vẫn còn nguyên, không có biểu hiện rò rỉ.

Chai C2 khác thường, chỉ có rất ít nước bên trong, nhưng nắp chai vẫn còn nguyên, không có biểu hiện rò rỉ.

Sau khi có thông tin, phóng viên Báo Thanh Hóa đã về xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương để tìm hiểu vụ người dân phát hiện chai nước C2 khác thường.

Trên nhãn chai nước ghi đây là sản phẩm của Công ty TNHH URC Hà Nội, đóng tại “Lô CN 2.2, KCN Thạch Thất – Quốc Oai, huyện Thạch Thất, Hà nội, Việt Nam”.

Phần nhựa nơi cổ chai vẫn còn nguyên ngày sản xuất: 11 – 2 – 2015 và hạn sử dụng đến ngày 11 – 2 – 2016.

Hạn sử dụng của chai nước vẫn còn đến năm 2016.

Bằng trực quan, chúng tôi thấy nắp chai vẫn chưa bị bóc hay có dấu hiệu bị tác động. Bóp mạnh vỏ chai C2 này, khí trong chai vẫn không thoát ra phía nắp, chứng tỏ ở vị trí nắp chai không bị hở hay rò rỉ.

Tuy vậy, phần nước phía trong chai C2 này chỉ cao khoảng gần 1cm, màu sắc vàng sẫm màu cánh gián.

Điều đặc biệt, trong lớp nước này có nhiều dị vật trông rất bẩn, gồm: một khối bùng nhùng lờ lờ trong nước to bằng đầu ngón tay út, rất nhiều hạt màu đen cỡ bằng hạt vừng, những sợi kết tủa trong nước…

Người phát hiện chai nước là anh Nguyễn Xuân Ngọc cho biết: gia đình lấy từ cửa hàng một lốc nước C2 để uống thì phát hiện riêng chai nước này có biểu hiện khác thường.

Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới độc giả những thông tin liên quan.

>>> Chiêm ngưỡng những dinh thự lộng lẫy màu trắng có giá bạc tỷ của đại gia Việt

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại