Iran muốn nhanh chóng sở hữu S-300

Tuấn Sơn |

Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 16-7, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố, Tehran muốn hợp tác với Moscow về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không S-300.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Iran cũng bày tỏ hy vọng tiếp tục mở rộng hợp tác với Nga trong lĩnh vực quốc phòng.

Sau thỏa thuận lịch sự của nhóm P5+1 liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran, toàn bộ các lệnh cấm vận tài chính và thương mại của Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và Mỹ đối với Tehran sẽ sớm được dỡ bỏ.

Tổ hợp S-300VM Antey-2500.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với đối tác Nga. Hợp đồng cung cấp S-300 hoàn toàn không nằm trong quy định cấm của Liên hợp quốc và việc hợp tác giữa hai bên về vấn đề này sẽ được tiếp tục”, ông M. Zarif tuyên bố.

Hiện phía Nga chưa có phản ứng trước tuyên bố của Ngoại trưởng Iran M. Zarif.

Cần nhấn mạnh rằng, sau khi các lệnh cấm vận được dỡ bỏ, Iran là khách hàng “tiềm năng” đối với các nhà thầu vũ khí quốc tế. Kho vũ khí của Iran đã “nằm im” suốt 35 năm và Tehran rất cần các dòng vũ khí mới để củng cố sức mạnh quốc phòng.

Liên quan tới hợp đồng cung cấp S-300 cho Iran, hồi tháng 4-2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh nối lại tiến trình đàm phán cung cấp tổ hợp tên lửa hiện đại cho Iran.

Nhiều khả năng, Iran sẽ được cung cấp S-300 phiên bản lục quân hiện đại là S-300VM Antey-2500 có khả năng đánh chặn tên lửa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại