Dân Đức đã vô tình giúp Ukraine đảo chính, lật đổ Yanukovych?

Quang Huy |

Theo tờ báo Đức DWN, người dân nước này vô tình đóng vai trò không hề nhỏ trong việc hỗ trợ các đảng phái đối lập tại Ukraine cũng như cuộc đảo chính ở Ukraine.

Báo Đức Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) tiết lộ, cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych tại Ukraine hồi tháng 2/2014 được tiến hành dựa vào tiền thuế của người dân Đức.

Giải thích cho lý luận này của mình, DWN cáo buộc: "Việc lật đổ Yanukovych và đưa Vitaly Klichko lên vị trí cấp cao có thể chính là kế hoạch của Quỹ Conrad Adenhauer ở Ukraine".

Ông Vitaly Klichko từng là cựu vận động viên quyền Anh, nay là thị trưởng Kiev.

Tại Ukraine, quỹ Conrad Adenhauer, thông qua việc hỗ trợ hậu cần và đào tạo, đã tham gia vào việc hình thành đảng UDAR (Liên minh dân chủ Ukraine vì cải cách) ông Vitaly Klichko.

Thế nhưng, đa phần các hoạt động của quỹ này được thực hiện dựa vào tiền đóng thuế của người dân Đức, cụ thể trong năm 2014 là khoảng 130 triệu euro.

Trong đó, 70 triệu euro được chi cho các hoạt động “hợp tác quốc tế” mà phần lớn là đổ vào hoạt động chính trị tại Ukraine.

Theo báo Nga RIA Novosti, Quỹ Conrad Adenhauer là một trong những tổ chức chính trị có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới, có mặt tại hơn 120 quốc gia.

Nhiệm vụ của quỹ này là hỗ trợ “tầng lớp làm chính trị, kinh tế và xã hội tinh tú, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các cơ cấu dân chủ và cơ cấu liên quan tới kinh tế thị trường".

Quỹ này đã hoạt động tại Ukraine từ năm 1994 và đã tài trợ cho hơn 500 dự án trong lĩnh vực chính trị.

"Đảng phái thân Châu Âu này (UDAR) phải thúc đẩy quá trình ra nhập Liên minh Châu Âu của Ukraine”, tờ báo Đức cáo buộc.

DWN cho rằng, tới nay, Adenhauer vẫn tiếp tục ủng hộ UDAR. Cách đây không lâu, ông Klichko được trao tặng huy chương Conrad Adenhauer cho “những nỗ lực vì hòa bình và dân chủ tại Ukraine".

Tuy nhiên, một số chính khách Đức cho rằng cựu vận động viên quyền Anh không xứng đáng nhận được danh hiệu đó.

Lý do họ đưa ra là bởi cho đến nay, Klichko vẫn tích cực hợp tác với những người theo phe chủ nghĩa dân tộc cực đoan và thường xuyên “che giấu” cho họ.

“Klichko khẳng định rằng những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc ở Maidan chỉ là do Nga vẽ ra để tuyên truyền”, tờ báo Đức viết, đồng thời nhắc tới việc thị trưởng Kiev phủ nhận mối quan hệ của mình với lãnh đạo một số tiểu đoàn lính tình nguyện Ukraine.

Mỹ đã nhiều lần bị cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính ở Ukraine. Báo Đức Bild am Sonntag tiết lộ, các mật vụ của CIA và FBI đã giúp Kiev chấm dứt cuộc bạo loạn ở miền đông nam Ukraine và thiết lập một cấu trúc an ninh hoạt động hiệu quả.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Châu Âu và Á – Âu - bà Victoria Nuland cũng từng lên tiếng thừa nhận, Washington đã chi 5 tỷ USD hỗ trợ “nền dân chủ” của Ukraine.

"Số tiền đó đã được chi để hỗ trợ nguyện vọng của người dân Ukaine về một chính phủ mạnh mẽ hơn, dân chủ hơn, đại diện cho lợi ích của họ".

Tỉ phú người Mỹ George Soros hồi tháng 5/2014 cũng đã thừa nhận: “Tôi thành lập một quỹ ở Ukraine trước khi Ukraine độc lập với Nga.

Và quỹ đó đã hoạt động liên tục kể từ đó và đóng một vai trò quan trọng trong các sự kiện đang diễn ra ở Ukraine hiện nay”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại