"Một năm Crimea về với Nga hơn 2 thập kỷ ở với Ukraine"

Hồng Anh |

Cố vấn Thủ tướng nước cộng hòa tự trị Crimea Resit Kemal As khẳng định, những gì Nga làm cho Crimea trong một năm còn hơn cả Ukraine đã làm cho vùng đất này suốt hơn 2 thập kỷ.

Ông Kemal As khẳng định, Nga đã thực hiện những bước quan trọng nhằm giải quyết vấn đề của người Tatar ở Crimea.

"Trong suốt 23 - 24 năm, Ukraine không có lấy một bước đi nào nhằm giải quyết vấn đề của người Tatar - những người đã quay trở về sau lệnh trục xuất.

Không như vậy, chính quyền Crimea lần đầu tiên dám đảm bảo rằng ngôn ngữ của người Tatar được Hiến pháp quy định là ngôn ngữ chính thức".

Vị cố vấn này khẳng định, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra các lợi ích đặc biệt nhằm hỗ trợ những người trở về sau lệnh trục xuất - điều mà Ukraine không làm được.

Tatar là một tộc người Turk được hình thành ở Crimea từ thế kỉ thứ 13 - 17. Năm 1944, họ bị trục xuất sang Trung Á. Một vài thành viên của tộc người này đã trở về Crimea từ đầu những năm 1990 và hiện nay, đang có khoảng 260.000 người Tatar sinh sống ở Crimea.

Một ví dụ là, người Tatar đang nắm giữ một số vị trí cấp cao trong quốc hội, các bộ ngành và cơ quan của thành phố - chưa bao giờ những thành viên thuộc tộc người này lại có được sự hiện diện rộng rãi trong chính quyền bán đảo Crimea như vậy.

Cũng theo ông Kemal As, một số cải cách đang được thực hiện tại đây, nhằm vào các vấn đề giáo dục, quản lý đất đai, kinh tế và sự phát triển của ngôn ngữ Tatar.

Sau khi sáp nhập Crimea, Nga đã tuyên bố Crimea là khu thương mại tự do trong vòng 10 năm - một động thái mà ông Kemal As cho rằng nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

"Crimea đã mang lại các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực xây dựng, du lịch, phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng và nông nghiệp".

Thủ tướng Nga
Dmitry Medvedev
Nhiều người đã coi sự trở về của Crimea là sự khôi phục lại những giá trị thân thuộc. Tầm quan trọng của nó có thể sánh với sự sụp đổ của Bức tường Berlin dẫn đến việc nước Đức thống nhất, hay việc Hồng Kông và Ma Cao được trao trả cho Trung Quốc.

Trước đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, hệ thống pháp lý đã được thiết lập nhằm đưa hoạt động kinh tế và xã hội ở Crimea vận hành dựa trên luật pháp của Nga.

Năm 2014, người dân Crimea đã nhận được sự trợ giúp từ hệ thống an sinh xã hội của Nga. Hiện mức lương hưu ở Crimea gần như tương đương với phần còn lại của nước Nga.

“Như chúng tôi đã hứa, chế độ phúc lợi và hỗ trợ tài chính được lập ra dựa trên hiến pháp Ukraine trước đây vẫn được giữ nguyên.

Nhiều chương trình đã được thiết lập nhằm hiện đại hóa dịch vụ y tế công cộng ở Crimea và thành phố Sevastopol với tổng chi phí hơn 6 tỉ ruble (khoảng 113 triệu USD)”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại