Những người 'tuyệt đối' không nên ăn thịt gà

Phương Vũ |

Thịt gà là một loại thực phẩm bổ dưỡng, nhưng có những người tuyệt đối không nên ăn thịt gà. Hãy tìm hiểu thêm về vấn đề này trong bài viết chi tiết dưới đây.

Những người tuyệt đối không nên ăn thịt gà

Thịt gà là món ăn yêu thích của nhiều người. Có nhiều món ăn ngon được chế biến từ thịt gà như thịt gà xé phay, thịt gà nướng. thịt gà quay, thịt gà luộc. thịt gà tần....Trong thịt gà chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khoẻ. Tuy nhiên, những trường hợp dưới đây cần "tuyệt đối" không ăn thịt gà vì không tốt cho sức khỏe của người bệnh.

Những người tuyệt đối không nên ăn thịt gà
Thịt gà là món ăn ưa thích của nhiều người nhưng cũng có những người 'tuyệt đối' không nên ăn thịt gà
 

Những người bị cao huyết áp không nên ăn thịt gà

Thịt gà không tốt cho người bị cao huyết áp. Nếu ăn nhiều thịt gà sẽ khiến cho cholesterol và huyết áp tăng cao. Vậy nên người bệnh nên hạn chế ăn thịt gà để tránh tình trạng bệnh nặng thêm.

Những người bị sẹo lồi không nên ăn thịt gà

Sẹo lồi luôn là nỗi ám ảnh của rất nhiều người bất kể nam hay nữ, già hay trẻ. Sẹo lồi để lại được hình thành do nhiều nguyên nhân trong đó có hai nguyên nhân chính là khi có vết thương bị hở tự thân cơ thể không thể khắc phục được hoặc do ăn uống không kiêng cữ. Các vết thương do mụn, do phẫu thuật nếu không được chăm sóc đúng cách có thể để lại những vết sẹo lồi với các kích cỡ khác nhau, kèm theo đó là màu vết sẹo thâm, sạm hơn so với màu da.

Thịt gà có tính nóng nên dễ gây ra hiện tượng sưng và mưng mủ vết thương. Những vết mưng mủ đó khiến da lâu lành, dễ viêm nhiễm và hình thành sẹo xấu trên da. Vì vậy, khi da có vết thương, tốt nhất nên tránh những món ăn được chế biến từ các loại thực phẩm này để giảm sẹo để lại trên da.

Những người bị thủy đậu không nên ăn thịt gà

Bệnh thủy đậu (phỏng rạ, bỏng rạ, trái rạ) thường xuất hiện nhiều nhất từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm. Thủy đậu ngoài việc dùng thuốc để điều trị thì chế độ ăn uống, kiêng kị có vai trò rất quan trọng. Thịt gà, đặc biệt là da gà là thực phẩm cần tránh khi bị thủy đậu, vì nó có thể gây ngứa ở những nốt thủy đậu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại