Lấy 50 con dòi khỏi mũi bệnh nhân

Tr.Lâm |

Một người đàn ông Ấn Độ đã được phẫu thuật để lấy 50 con dòi ra khỏi mũi, nhằm ngăn không cho chúng sinh sôi bên trong mặt bệnh nhân.

Bác sĩ phẫu thuật Meenesh Juvekar đã mổ gắp dòi khu trú sâu bên trong mũi bệnh nhân 55 tuổi, trong ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ.

Con dòi có chiều dài khoảng 1 cm, sống bằng thịt của bệnh nhân và nếu không được lấy ra, chúng sẽ phá hủy xương, ăn các mô mềm trong mũi, mặt và mắt bệnh nhân dẫn tới khả năng mù lòa, viêm màng não, thậm chí tử vong.

Chứng dòi trong mũi được các nhà khoa học mô tả do nhiễm ấu trùng ruồi trong mũi và xoang, xảy ra khi ruồi đẻ trứng trong mũi bệnh nhân và trứng nở thành con dòi. Bệnh thường gặp ở nhóm dân cư vệ sinh kém ở các nước nhiệt đới, đặc biệt ở người nghiện rượu.

Dòi có chiều dài khoảng 1 cm, sống bằng thịt của bệnh nhân

Dòi có chiều dài khoảng 1 cm, sống bằng thịt của bệnh nhân

Giải phẫu chỉ được thực hiện trong trường hợp nặng. Bình thường, dòi có thể bị tiêu diệt bằng dung môi chloroform nước và dầu, sau đó được tẩy sạch bằng nước muối ấm.

Bác sĩ tại mũi họng Juvekar cho biết ông đã từng gặp 5 ca dòi trong mũi và 15 ca dòi trong tai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại