Tàu hộ vệ tàng hình Gepard VN: Những "vị vua" trên Biển Đông

Quyết Thắng |

(Soha.vn) - Chiến hạm Gepard đóng vai trò sứ giả hòa bình, điểm tựa đầy sức mạnh, xứng đáng là “vị vua trên biển Đông” của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Trong số các tàu chiến mặt nước của Hải quân nhân dân Việt Nam, 2 tàu HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ dành được rất nhiều sự quan tâm, chú ý của truyền thông trong nước cũng như thế giới. Kể từ khi về Việt Nam và rẽ sóng ra khơi, 2 chiến hạm này đã nhanh chóng chứng tỏ là những “vị vua" trên biển Đông.

Hai chiến hạm lớp Gepard 3.9 trên được đánh giá nằm trong số những tàu hộ vệ tên lửa hiện đại nhất khu vực. Tàu có chiều dài 102m, rộng 13,7m, lượng giãn nước 2.100 tấn, mớn nước 5,3m, vận tốc tối đa 28 hải lý/giờ, tầm hoạt động 7.000 km, hoạt động liên tục 15 ngày, thủy thủ đoàn 98 người. Việt Nam đã ký hợp đồng mua 4 chiếc Gepard với 2 chiếc sau là biến thể chống ngầm và có hệ thống phòng không được hiện đại hóa thêm một bước.

Tàu được trang bị hệ thống thiết bị điện tử và vũ khí hiện đại, bao gồm: 1 pháo AK-176M 76,2 mm với 500 viên đạn; 2 pháo phòng không cao tốc AK-630M 30mm, cơ số đạn mỗi khẩu là 2.000 viên; 8 tên lửa hành trình chống hạm Kh-35 Uran-E; 1 hệ thống CIWS Palma gồm 2 pháo phòng không 6 nòng AO-18K cỡ 30 mm, 8 tên lửa phòng không 9M311 Sosna-R; hệ thống phóng mồi bẫy PK-10...

Vũ khí chủ lực của hai chiến hạm này chính là tên lửa Kh-35 Uran-E có tầm bắn 130 km, tốc độ hành trình Mach 0,8; giai đoạn tấn công mục tiêu tên lửa hạ độ cao xuống cực thấp, chỉ cách mặt biển 3-5m; tên lửa sở hữu công nghệ tàng hình và chống nhiễu hiện đại, có thể hạ gục những tàu mặt nước có lượng giãn nước lên tới 5.000 tấn. Kh-35E được mệnh danh là “sát thủ ẩn mình sau ngọn sóng”.

Một số vũ khí trên tàu Gepard 3.9 của Việt Nam

Một số vũ khí trên tàu Gepard 3.9 của Việt Nam

Hệ thống trinh sát, tác chiến điện tử trên tàu bao gồm: radar mảng pha 3 chiều trinh sát mục tiêu trên không và trên biển Pozitiv-ME1; radar kiểm soát hỏa lực Mineral-ME dẫn đường cho tên lửa đối hạm; radar MR-123 dùng để điều khiển pháo các cỡ từ 30mm tới 76mm được tích hợp với hệ thống Palma, đuôi tàu còn có bãi đáp cho trực thăng Kamov Ka-28 - một trong những loại trực thăng chống ngầm hiệu quả nhất thế giới.

Với vũ khí, trang bị hiện đại và đồng bộ, hai tàu Gerpard có thể theo dõi, tìm kiếm và tiêu diệt các mục tiêu như tàu mặt nước, máy bay, bom hành trình và tên lửa đối hạm cũng như thực hiện nhiệm vụ hộ tống, tuần tra bảo vệ lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế một cách độc lập hoặc theo biên đội.

Điểm nổi bật nữa của Gepard 3.9 là tàu có thiết kế tàng hình: lườn và thân tàu được chế tạo từ thép, phần thượng tầng làm bằng hợp kim nhôm-magiê có khả năng hấp thụ sóng radar (công nghệ stealth). Thiết kế của tàu được thực hiện với các mặt phẳng truyền thống gồm 12 khoang không thấm nước, tàu vẫn hoạt động bình thường nếu có 3 khoang bị trúng đạn không liên tiếp nhau.

Một điểm đặc biệt khác của Gepard 3.9 đó là khả năng tích hợp các loại vũ khí khác nhau tạo nên nhiều biến thể với tính năng đa dạng, điều này giúp Việt Nam hiện thực hóa ý tưởng xây dựng những biên đội tàu chiến có tác dụng hỗ trợ nhau. Nếu như 2 tàu đầu tiên HQ-011, HQ-012 được đánh giá mạnh về khả năng chống hạm và tuần tiễu thì 2 tàu tiếp theo được Việt Nam lựa chọn cấu hình chống ngầm. Theo thông tin đã công bố, 2 tàu tiếp theo bàn giao trong năm 2016 và 2017 sẽ có những tính năng vượt trội 2 chiếc đầu tiên. Khi hợp đồng này hoàn thành sức mạnh của Hải quân Việt Nam sẽ tăng lên một cách đáng kể.

Ngay sau khi tiếp nhận 2 tàu HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ, Hải quân Việt Nam đã tích cực huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị, với các hoạt động như bắn thử tên lửa chống hạm, tổ chức tuần tra dài ngày, huấn luyện hạ - cất cánh máy bay lên thẳng săn ngầm Ka-28, diễn tập cứu nạn cứu hộ trong điều kiện thời tiết xấu…

Hải quân nhiều nước xung quanh Biển Đông rất muốn tận mắt chiêm ngưỡng tính năng tuyệt vời của những chiến hạm này nên đã nhiều lần đề nghị Việt Nam mang tàu Gepard tham gia diễn tập, tuần tra cũng như thăm hữu nghị trong khuôn khổ đối ngoại quốc phòng.

Tàu HQ-012 Lý Thái Tổ tuần tra biển Đông

Tàu HQ-012 Lý Thái Tổ tuần tra Biển Đông

Từ những tàu chiến nhỏ bé, vũ khí lạc hậu thời kỳ mới thành lập đến khi sở hữu 2 tàu Gepard 3.9 hiện đại là một bước tiến rất dài của Hải quân nhân dân Việt Nam. Có thể nói rằng 2 chiến hạm Gepard đã đóng vai trò sứ giả hòa bình và trở thành điểm tựa đầy sức mạnh của Hải quân Việt Nam.

Có được những chiến hạm hiện đại như Gerpard 3.9, tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ tên lửa tàng hình SIGMA 9814, tổ hợp tên lửa bờ Bastion-P, tiêm kích Su-30MK2, máy bay tuần thám CASA-212 chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng rằng chủ quyền biển đảo thiêng liêng sẽ được giữ vững.

Chiến hạm Gepard 3.9 Việt Nam thử nghiệm bắn đạn thật trên biển

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại