Nga đóng tiếp 2 chiến hạm chống ngầm Gepard 3.9 cho Việt Nam

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Công ty Cổ phần nhà máy đóng tàu Zelenodolsk mang tên A.M.Gorky sẽ tổ chức lễ khởi đóng thêm 2 tàu hộ tống tên lửa Gepard 3.9 cho Hải quân tại VN vào ngày 24/9 tới.

Theo thông cáo báo chí của nhà máy đóng tàu A.M. Gorky, hợp đồng liên chính phủ về việc cung cấp tàu hộ tống tên lửa Gepard 3.9 tiếp theo cho Việt Nam đã được ký kết vào ngày 17 tháng 10 năm 2012, sau đó phải thực hiện các công việc được phối hợp và chuẩn bị hợp đồng nhà nước để có thể xuất khẩu theo pháp luật hiện hành của Liên bang Nga.

Hợp đồng giữa Tổng công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport và Công ty cổ phần nhà máy đóng tàu Zelenodolsk mang tên A.M.Gorky tiếp tục được ký kết vào ngày 15 tháng 2 năm 2013. Sự khác biệt chính giữa một cặp Gepard 3.9 mới so với 2 tàu cùng loại trước đó (HQ-011 và HQ-012) là sự hiện diện của vũ khí chống tàu ngầm, và việc sử dụng hệ thống máy điện hiện đại với những đặc điểm cải tiến mới.

undefined

Hai tàu Gepard 3.9 mới của Hải quân Việt Nam sẽ có nhiều điểm cải tiến so với 2 tàu trước đó là HQ-011 và HQ-012 (Ảnh minh họa)

Theo tiết lộ của nhà máy đóng tàu A.M. Gorky, hai tàu hộ tống Gepard 3.9 mới của Hải quân Việt Nam sẽ có các đặc điểm như sau: Lượng choán nước đầy tải 2.200 tấn, chiều dài tổng thể 102,4 m; chiều rộng 14,4 m; chiều cao 7,25 m; mớn nước khoảng 5,6 m; tốc độ di chuyển tối đa khoảng 29 hải lý/giờ; tầm hoạt động 4.000 hải lý khi di chuyển với tốc độ 10 hải lý/giờ; khả năng hoạt động độc lập liên tục 20 ngày trên biển và được vận hành bởi kíp thủy thủ 84 người.

Tàu hộ tống tên lửa Gepard-3.9 được trang bị pháo hạm hiện đại, tên lửa phòng không, vũ khí chống tàu ngầm,các thiết bị điện tử hiện đại, cũng như mìn và vũ khí phòng thủ. Ngoài ra, tàu còn được tích hợp các hệ thống truyền thông bên ngoài và bên trong khoang tàu, cũng như hệ thống phát thanh truyền hình và hệ thống quan sát.

Theo đó, trong lễ khởi đóng 2 tàu Gepard 3.9 sắp tới sẽ có sự tham dự của đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Công nghiệp và Thương mại của Liên bang Nga, Công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport, các Bộ, ngành của nước Cộng hòa Tatarstan...

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại