'Lá chắn thép' Bastion-P mà Việt Nam mua 'phô diễn sức mạnh'

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Sở hữu những đặc điểm tính năng tác chiến độc đáo, hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bastion-P trang bị các tên lửa hành trình siêu thanh Yakhont P-800 (NATO gọi là SS-N-26) thực sự là nỗi khiếp đảm đối với bất kỳ kẻ thù nào muốn độc chiếm Biển Đông.

Yakhont là một tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh, có khả năng tấn công đa dạng nhiều mục tiêu khác nhau ở một khoảng cách xa "tuyệt vời", lên tới 300 km (180 hải lý).

Không giống như các hệ thống tên lửa phòng thủ ven bờ khác như C-802 hay C-701 của Trung Quốc, tên lửa hành trình chống tàu SS-N-26 Yakhont có thể tham gia tấn công các mục tiêu ở tận đường chân trời bằng cách sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính giai đoạn giữa, kết hợp với tốc độ bay siêu âm, giúp giảm độ lệch hướng bay xuống thấp hơn.

Đặc biệt, ở giai đoạn cuối, tên lửa Yakhont thực hiện được những thao tác cơ động vòng vèo ở độ cao thấp và có thể dễ dàng vô hiệu hóa tất cả các hệ thống phòng thủ tầm gần trang bị trên tàu chiến của đối phương.

Hệ thống Bastion-P khai hỏa
Hệ thống Bastion-P khai hỏa

Trong tác chiến thực tế, tên lửa Yakhont thường được lập trình sẵn đường bay trước khi rời bệ phóng, nó sẽ tấn công mục tiêu theo phương ngang ở độ cao sát mặt biển hoặc lao xuống từ trên cao ở một góc tấn lớn. Cả hai phương án tấn công này đều diễn ra ở tốc độ rất cao và gây ra những mối đe dọa lớn đối với các biện pháp tác chiến điện tử cũng như các hệ thống phòng thủ tên lửa trên tàu chiến đối phương.

Tuy nhiên, tác chiến như thế là chư đủ, để đảm bảo xác xuất trúng đích 100%, các chuyên gia Nga đã đưa phương án tác chiến cho các hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển Bastion-P, đó là phóng đồng thời một vài tên lửa nhắm vào cùng một mục tiêu. Mỗi tên lửa Yakhont sẽ bay theo các đường bay khác nhau và thực hiện tấn công theo cách thức khác nhau. Do đó, một khi hệ thống Bastion-P được khai hỏa thì mục tiêu chiến hạm của kẻ thù khó có thể tránh đạn.

Hiện nay, K-300P Bastion-P được đánh giá là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển tối tân nhất trên thế giới. Hệ thống này cũng mới chỉ được Quân đội Nga đưa vào trang bị với số lượng nhỏ và xuất khẩu sang Việt Nam và Syria. Trong đó, riêng Hải quân Việt Nam đã tiếp nhận và triển khai chiến đấu đối với 2 hệ thống tên lửa này.

Theo các phương tiện truyền thông Nga, hiện nay Việt Nam đang tiếp tục đàm phán với công ty NPO Mashinostroenia (nhà sản xuất hệ thống tên lửa Bastion-P) mua thêm một hệ thống Bastion-P nhằm tăng cường khả năng phòng thủ bờ biển. Nếu mọi việc không có gì thay đổi, hệ thống Bastion-P thứ ba sẽ về nước ta vào năm 2014.

Dưới đây là clip hệ thống Bastion-P khai hỏa tấn công mục tiêu trên biển:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại