Tiết lộ thời điểm cụ thể VN nhận 2 chiến hạm Gepard 3.9 mới

Bản báo cáo tài chính năm 2013 do nhà máy đóng tàu Zelenodolsky Gorky công bố đã tiết lộ thời điểm cụ thể sẽ diễn ra các thủ tục bàn giao 2 chiến hạm Gepard 3.9 tiếp theo cho VN.

Bản báo cáo tài chính năm 2013 được nhà máy đóng tàu Zelenodolsky Gorky công bố hôm 01/4 vừa tiết lộ chi tiết các giai đoạn, tiến độ đóng tàu và các thời điểm cụ thể sẽ diễn ra thủ tục bàn giao chiến hạm Gepard 3.9 thứ ba và thứ tư cho Hải quân Việt Nam.

Theo Zelenodolsky Gorky, trong ngày 15/2/2013 nhà máy đóng tàu này đã ký kết một hợp đồng nhà nước với Công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport để đóng thêm 2 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 trang bị vũ khí chống ngầm cho Hải quân Việt Nam.

Hải quân Việt Nam sẽ tiếp nhận thêm 2 chiến hạm Gepard 3.9 mới vào năm 2017.
Hải quân Việt Nam sẽ tiếp nhận thêm 2 chiến hạm Gepard 3.9 mới vào năm 2017.

Ngày 24/9/2013, Zelenodolsky Gorky chính thức tổ chức lễ đặt ky 2 tàu hộ vệ Gepard 3.9 mới cho Việt Nam, mang số hiệu lần lượt là 956 và 957. Đến ngày 18/12/2013 đã tiến hành nghiệm thu giai đoạn I đối với cả 2 con tàu với sự hiện diện của một phái đoàn các quan chức Bộ Quốc phòng Việt Nam, dẫn đầu là Phó Chủ nhiệm kỹ thuật Quân chủng Hải quân Hoàng Thiên Tùng, cùng phái đoàn quan chức Rosoboronexport, đại diện Công ty Cổ phần Nhà máy đóng tàu Zelenodolsky Gorky và đại diện Cục Thiết kế Zelenodolskoye (Tatarstan)

Giai đoạn 1 bao gồm chế tạo phần thân và phần kiến trúc thượng tầng cho tàu Gepard 3.9 đầu tiên trong lô 2 tàu mới cùng loại. Theo kế hoạch, trong những tháng tới, Zelenodolsky Gorkys sẽ tiếp tục lắp đặt các hệ thống thông tin liên lạc, dẫn đường, hệ thống điện tử và các thiết bị khác như phần tháp ăng-ten, các hệ thống điện tử và vũ khí lên 2 con tàu mới.

Theo bản báo cáo của nhà máy Zelenodolsky Gorky, lễ chuyển giao tại Nga đối với tàu Gepard số hiệu 956 sẽ được thực hiện vào tháng 11/2016, chiếc còn lại - số hiệu 957 vào tháng 3/2017.

Trước đó, Đài tiếng nói nước Nga đưa tin nhà máy đóng tàu Zelenodolsky Gorky sẽ hoàn thành việc đóng và chuyển giao cho Hải quân Việt Nam 2 tàu hộ vệ Gepard 3.9 trước khi kết thúc năm 2017.

Cần lưu ý rằng, so với 2 chiến hạm Gepard 3.9 đầu tiên (HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ) thì cặp tàu sẽ có thêm vũ khí chống tàu ngầm, hệ thống máy điện hiện đại với những đặc điểm cải tiến mới.

Theo tiết lộ của Zelenodolsky, hai tàu Gepard 3.9 biến thể chống ngầm sẽ có lượng choán nước đầy tải 2.200 tấn, chiều dài tổng thể 102,4 m; chiều rộng 14,4 m; chiều cao 7,25 m; mớn nước khoảng 5,6 m; tốc độ di chuyển tối đa khoảng 29 hải lý/giờ; tầm hoạt động 4.000 hải lý khi di chuyển với tốc độ 10 hải lý/giờ; khả năng hoạt động độc lập liên tục 20 ngày trên biển và được vận hành bởi kíp thủy thủ 84 người.

Tàu hộ tống tên lửa Gepard 3.9 được trang bị pháo hạm 76mm AK-176M hiện đại, hệ thống pháo/tên lửa phòng không tầm gần Palma, ngư lôi chống tàu ngầm, tên lửa chống hạm Kh-35 Uran-E, mìn và các thiết bị điện tử hiện đại. Ngoài ra, tàu còn được tích hợp các hệ thống truyền thông bên ngoài và bên trong khoang, cũng như hệ thống phát thanh truyền hình và hệ thống quan sát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại