Hải quân Đức hiện đại hóa máy bay tuần tra P-3C Orion

Bộ Quốc phòng Đức dự kiến chi 250 triệu USD để hiện đại hóa 8 máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-3C Orion

Theo tạp chí quân sự Janes, chính quyền Mỹ đã thông qua kế hoạch nâng cấp 8 máy bay tuần tra hải quân P-3C Orion theo đơn đặt hàng trị giá 250 triệu USD của Bộ Quốc phòng Đức. Để có hiệu lực, hợp đồng trên cần nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ trong tương lai gần.

Máy bay P-3C Orion của Hải quân Đức

Máy bay P-3C Orion của Hải quân Đức

Thông tin cụ thể về gói nâng cấp máy bay Orion cho Hải quân Đức không được hé lộ. Tuy nhiên, theo thông tin từ Ủy ban Hợp tác quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm góc, trong gói nâng cấp trên, máy bay tuần tra Orion của Đức sẽ được nâng cấp phần mềm và thay thế các mô-đun linh kiện cũ. Gói nâng cấp cũng chú trọng vào việc hiện đại hóa khoang lái và hệ thống điều phối thông tin trên khoang. Cùng với đó, phía Đức cũng đề xuất Mỹ cung cấp hệ thống hỗ trợ đào tạo phi công tương ứng.

Được biết, toàn bộ quá trình nâng cấp máy bay P-3C Orion sẽ được thực hiện tại Đức. Cùng với việc nâng cấp máy bay, hãng chế tạo Lockheed Martin cũng ký hợp đồng riêng với Hải quân Đức về việc cấp dịch vụ hậu cần, cung cấp thiết bị bổ sung cho các máy bay Orion.

Máy bay P-3C Orion có chiều dài 35,6m; sải cánh 30,4m; cao 11,8m; kíp lái gồm 11 người; máy bay có thể bay với vận tốc tối đa 750 km/h; tầm hoạt động 4.400 km; trần bay 10.400m.

Hải quân Đức bắt đầu trang bị máy bay tuần tra hải quân Orion từ năm 2005. Trong quá trình sử dụng, các đơn vị máy bay tuần tra hải quân này từng được nâng cấp với việc trang bị hệ thống ra-đa đa khẩu độ AN/APS-137(B)5, hệ thống đối kháng điện tử và trao đổi thông tin mới.

Máy bay P-3C Orion của Hải quân Đức

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại