*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius gọi vụ rò rỉ là "một cuộc chiến thông tin" trong một tuyên bố trên trang web của Bộ Quốc phòng hôm 3/3. Các phóng viên được thông báo rằng họ cần mật khẩu để truy cập tuyên bố này. Mật khẩu là 1234.
Truyền thông Đức cho rằng các điệp viên Nga "hoặc một trong những đối tác của họ" đứng đằng sau đoạn ghi âm.
Theo RT, tàu khu trục Hessen của Đức đã vô tình bắn nhầm vào UAV Mỹ khi cho rằng đây là máy bay này thuộc về lực lượng Houthi.
Sau khi chi gần 800 triệu USD, chiếc máy bay không người lái RQ-4E độc nhất vô nhị sẽ được đưa vào bảo tàng ở Berlin.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 11/11, tập đoàn Airbus thông báo đã ký hợp đồng cung cấp 38 máy bay tiêm kích Eurofighter cho lực lượng không quân Đức.
Theo Nga, tuyên bố của quan chức Đức về bàn giao tài liệu về vụ đầu độc chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny cho OPCW là sai sự thật.
Cỗ máy này có giá 100 triệu USD và là một trong những vũ khí độc đáo nhất của NATO. Nó được chế tạo đặc biệt để chống lại tổ hợp tên lửa S-300 và S-400 do Nga sản xuất.
Đức đang để mắt đến máy bay chiến đấu Eurofighter và tiêm kích F-18 khi tìm kiếm ứng viên để thay thế phi đội Tornado già cỗi của quân đội nước này.
Ngày 15/7, ứng cử viên chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen - nữ chính trị gia thuộc đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) của Đức cho biết, bà sẽ từ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức vào ngày 17/7. Tuyên bố này được đưa ra một ngày trước cuộc bỏ phiếu của Nghị viện châu Âu (EP) về việc bổ nhiệm Chủ tịch EC.
Bộ Quốc phòng Đức thừa nhận phần lớn các khí tài quân sự nước này mới mua đều dính lỗi và không phù hợp để đưa vào hoạt động.
Bộ Quốc phòng Đức thừa nhận, trong số 97 vũ khí được trang bị cho lực lượng vũ trang năm 2017, chỉ 38 thiết bị có thể vận hành. Tỉ lệ trang thiết bị hoạt động là khoảng 39% nhưng dự kiến con số này có thể tăng lên đến 70%.
Tờ báo Đức Handelsblatt đưa tin, Mỹ đang kêu gọi Đức "đoàn kết quân sự" chống lại Syria, trong trường hợp quân đội chính phủ nước này sử dụng vũ khí hóa học.