Nga phủ nhận việc Đức đã bàn giao tài liệu về Navalny cho OPCW

Nho Biền |

Theo Nga, tuyên bố của quan chức Đức về bàn giao tài liệu về vụ đầu độc chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny cho OPCW là sai sự thật.

Phái bộ của Nga tại Tổ chức Cấm vũ khí hóa học hôm qua cho rằng tuyên bố của các quan chức Đức liên quan đến việc bàn giao các tài liệu về vụ đầu độc chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) là sai sự thật.

Trong một thông báo, đại diện của Nga cho biết, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học hôm qua đã xác nhận, phía Đức chưa bàn giao bất cứ tài liệu nào liên quan đến vụ Navalny. Thứ duy nhất mà Đức gửi cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học trong những ngày gần đây là lá thư của Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Miguel Berger.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Đức đã xác nhận nước này đã gửi thông báo kết quả xét nghiệm của chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny cho Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học ở La Hay.

Đức hiện vẫn duy trì quan điểm kêu gọi phía Nga cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc.

Đại diện của Nga khẳng định, Nga sẵn sàng hợp tác và sử dụng tất cả các cơ chế công ước thuộc quyền sở hữu của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học để tìm hiểu điều gì đã xảy ra thông qua trao đổi thông tin và tổ chức tham vấn theo quy định của Công ước Vũ khí Hóa học./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại