Nga không đủ tiền đóng tàu chiến cho Hạm đội Biển Đen?

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Xuất hiện thông tin rằng Bộ Quốc phòng Nga đã từ chối việc đóng khinh hạm thứ 6 thuộc đề án 11356 cho Hạm đội Biển Đen dù hợp đồng với nhà máy đóng tàu đã được ký kết.

Tờ Lenta (Nga) cho hay thông tin này do trang mạng bmpd dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Quyết định này được đưa ra vào ngày 22/2/2014 nhưng tới bây giờ mới được tiết lộ. Theo bmpd, vấn đề từ bỏ việc xây dựng con tàu đã được cân nhắc từ mùa hè năm ngoái và có thể nguyên nhân là do thiếu kinh phí.

Vào năm 2010, Bộ Quốc phòng Nga đã ký 2 hợp đồng đóng 6 khinh hạm 11356 cho Hải quân. Chiếc đầu tiên mang tên Admiral Grigorovich được khởi đóng vào tháng 12/2010, con tàu vừa được hạ thủy vào ngày 14/3 vừa qua và dự kiến sẽ được bàn giao cho Hạm đội Biển Đen cuối năm nay. 4 chiếc tàu khác đang trong các giai đoạn chế tạo khác nhau.

Chiếc thứ 6 mang tên Admiral Kornilov dự kiến được khởi đóng trong năm 2014. Theo kế hoạch trước đó, toàn bộ số tàu này sẽ được biên chế cho Hạm đội Biển Đen trong giai đoạn 2014-2017, theo hai hợp đồng đã ký kết với Bộ Quốc phòng Nga.

Bmpd cho hay Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo kế hoạch chuyển giao tàu chiến cho hải quân và đóng mới một số tàu. Tuy nhiên, dự án khinh hạm 11356 cho Hạm đội Biển Đen không được nhắc tới. Trong khi đó, theo điều khoản hợp đồng ký kết ban đầu, chiếc tàu cuối cùng thuộc dự án này sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga năm 2016.

Thông tin chính thức về việc hủy bỏ đóng khinh hạm này cho Hạm đội Biển Đen chưa được Bộ Quốc phòng Nga công bố. Trong khi đó, hãng Itar-tass dẫn lời Sergei Mikhailov, đại diện nhà máy đóng tàu Yantar ở thành phố cảng Kaliningrad bên bờ biển Baltic (nơi phụ trách đóng khinh hạm 11356) khẳng định Bộ Quốc phòng Nga không hề từ bỏ việc đóng khinh hạm dự án 11356 cho Hạm đội Biển Đen.

Khinh hạm đề án 11356 có lượng giãn nước khoảng 4.000 tấn, dài 124,8m, rộng 15,2m, có thể di chuyển với tốc độ 30 hải lý, tầm hoạt động khoảng 4.500km. Theo Lenta, con tàu trang bị pháo hạm A-190E, tổ hợp tên lửa phòng không Shtil-1, tổ hợp pháo-tên lửa Kashtan và thiết bị phóng ngư lôi cỡ 533mm. Ngoài ra, nhằm nâng cao khả năng cảnh giới và săn ngầm, chiến hạm lớp này còn được trang bị thêm trực thăng Ka-28 hoặc Ka-31.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại