Ukraine tố Nga coi hiệp định về Hạm đội Biển Đen là giấy lộn

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine cho rằng Nga đã hoàn toàn không đếm xỉa tới những yêu cầu được đưa ra trong thỏa thuận thuê căn cứ Hạm đội Biển Đen.

Tờ Kyivpost đưa tin tại phiên họp của Hội đồng Bảo an hôm 3/3, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitali Churkin phát biểu rằng với việc tăng số quân triển khai tới Crimea lên 16.000 binh sĩ, Liên bang Nga vẫn tuân thủ chặt chẽ thỏa thuận liên quan tới Hạm đội Biển Đen cho phép Nga đồn trú 25.000 binh sĩ ở Ukraine.

Được ký kết năm 1997, thỏa thuận Kharkiv cho phép Hạm đội Biển Đen của Nga đóng quân tại Ukraine tới năm 2017. Tuy nhiên sau đó, cựu Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych đã kéo dài thời hạn cho thuê tới năm 2042, để đổi lại việc Ukraine sẽ được mua khí đốt của Nga với mức giá ưu đãi.

Phát ngôn của Bộ ngoại giao Ukraine Yevhen Perebyinis cho biết theo thỏa thuận, Nga có thể triển khai tới 25.000 binh sĩ và nhân viên quốc phòng tại Crimea nhưng có rất nhiều điều kiện kèm theo. Cụ thể, chỉ 1.987 quân nhân trong số này được phép là lính thủy đánh bộ hoặc thuộc các lực lượng tác chiến mặt đất.

Vào ngày 3/3, trong phiên họp của Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsia còn cho rằng quân đội Nga cần phải xin phép chính quyền Ukraine trước 10 ngày mới có thể ra khỏi căn cứ.

"Đúng vậy, theo thỏa thuận với Hạm đội Biển Đen, Nga có thể triển khai tới 25.000 quân tới Crimea nhưng chỉ là trong các căn cứ quân sự, chứ không phải đi loanh quanh với những khẩu súng AK" - Ông Deshchytsia nói.

Cùng ngày, Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine còn công bố một bản danh sách các điều khoản thỏa thuận mà Quân đội Nga đã vi phạm:

1. Theo thỏa thuận, tổng số binh sĩ, tàu thuyền, vũ khí và thiết bị quân sự của Hạm đội Biển Đen không được phép tăng cường khi chưa thỏa thuận trước với phía Ukraine. Tuy nhiên, trong tuần vừa qua, số binh sĩ được Nga triển khai đã tăng từ 3.000 đến 16.000 người.

2. Các đơn vị quân đội Nga đang hoạt động bên ngoài khu vực căn cứ. Họ đang phong tỏa tòa nhà chính quyền và một số đơn vị quân sự của quân đội Ukraine. Bên cạnh đó, đã có ghi nhận về việc các binh sĩ Nga cố tước vũ khí của binh lính Ukraine.

3. Kể từ ngày 13/8/2013, theo quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia, phía Nga có nghĩa vụ thông báo cho Ukraine trong vòng 72 giờ về bất cứ đơn vị quân sự nào tham gia vào đợt triển khai quân của Hạm đội Biển Đen và đang di chuyển qua biên giới nước này, cũng như cung cấp thông tin đầy đủ về số lượng và các loại vũ khí mang theo. Vào ngày 28/2, 8 trực thăng quân sự Nga, 4 máy bay Ilyushin Il-76 với số lượng lớn lính dù và tàu đổ bộ Zubr đã được vận chuyển một cách trái phép từ Nga tới Ukraine.

"Điều này cho thấy phía Nga đã hoàn toàn không đếm xỉa tới những yêu cầu được đưa ra, phá hủy các khuôn khổ pháp lý song phương và toàn bộ hệ thống luật pháp quốc tế" - Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine kết luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại