Lính lạ ở Crimea là đặc nhiệm Spetsnaz Nga?

Ly Vy |

(Soha.vn) - Những người lính chiếm giữ Crimea mà không tốn một viên đạn rất có thể thuộc các đơn vị đặc biệt của Nga như: đổ bộ đường không hoặc lính đặc nhiệm Spetsnaz.

Igor Sutyagin, một chuyên gia về Nga tại Viện nghiên cứu RUSI (Anh) cho rằng những người lính không đeo phù hiệu ở Crimea sử dụng các trang bị được cung cấp cho những đơn vị đặc biệt.

"Những đơn vị bao vây căn cứ của lực lượng tuần duyên Ukraine ở Crimea vào cuối tuần trước là Spetsnaz", ông Sutyagin nói với hãng thông tấn AFP.

"Tôi nhận ra bởi vì họ sử dụng các trang bị đặc biệt, rất có thể đây là đơn vị thuộc lữ đoàn 3 Spetsnaz đóng quân tại Tolyatti (một thành phố ở khu vực Samara Oblast của Nga)."

Những "chiến binh" này được huấn luyện chuyên sâu về hoạt động trinh sát và phá hoại. Ngoài ra, họ còn có sự hỗ trợ từ ít nhất 2 lữ đoàn lính thủy đánh bộ từ Hạm đội Biển Đen và Biển Baltic.

Chuyên gia Matthew Clements từ Jane's Intelligence Review cũng đồng tình với nhận định rằng các lực lượng đặc biệt của Nga đã hoạt động ở bán đảo phía Nam Ukraine.

"Đã có một số nỗ lực từ các lực lượng của Nga nhằm che giấu danh tính. Nhưng điều chúng ta có thể chắc chắn rằng đã có một số đơn vị đặc biệt và đổ bộ đường không của Nga ở Crimea", ông nói.

Một cựu sĩ quan an ninh cấp cao của châu Âu giấu tên cho biết, ông chắc chắn đến 200% rằng các hoạt động này đều có các đặc điểm nổi bật của lực lượng Spetsnaz.

Đặc nhiệm Spetsnaz của Nga trong một cuộc tập trận
Đặc nhiệm Spetsnaz của Nga trong một cuộc tập trận

Quân phục được gỡ bỏ cờ quốc tịch, phiên hiệu và cấp bậc, nhiều người trong số đó còn đeo mặt nạ. Trang bị súng trường AK, những người này đã chiếm giữ các vị trí chiến lược tại Crimea như sân bay, tòa nhà chính quyền và doanh trại quân đội Ukraine.

Im lặng là nguyên tắc hàng đầu khi nhắc đến Spetsnaz, họ chỉ nhận mệnh lệnh trực tiếp từ các cơ quan tình bào và mọi hoạt động của họ đều bao trùm trong bí mật tương tự như lực lượng SAS của Anh.

Spetsnaz là chuyên gia trong các lĩnh vực phá hoại, ám sát hay bắt giữ các mục tiêu chiến lược. Họ thường được cử đi trinh sát phía sau chiến tuyến của đối phương khoác lên mình trang phục dân sự hoặc của dân địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại