ẢNH: Vào trong tàu ngầm duy nhất của Hạm đội Biển Đen

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Nhân kỷ niệm 108 năm ngày Thủy thủ tàu ngầm Nga (19/3/1906-19/3/2014), hãng Itar-Tass đã đăng tải những bức ảnh mới nhất về lực lượng tàu ngầm của hải quân nước này.

Tàu ngầm diesel–điện B585 Sankt-Peterburg. Đây là chiếc tàu duy nhất thuộc lớp Lada hiện hoạt động. Tàu Sankt-Petersburg (B-585) có lượng giãn nước 2.800 tấn khi lặn, có thể lặn sâu 300m với tốc độ 21 hải lý/giờ. Tàu có thể hoạt động liên tục dưới nước trong 45 ngày

Tàu ngầm diesel–điện B585 Sankt-Peterburg. Đây là chiếc tàu duy nhất thuộc lớp Lada đang hoạt động. Tàu Sankt-Petersburg (B-585), được khởi đóng vào tháng 12/1997, hạ thủy tháng 10/2004 sau đó bàn giao cho Hải quân vào tháng 5/2010. Tàu có lượng giãn nước khi nổi là 1.765 tấn, khi lặn 2.700 tấn, có thể lặn sâu 300m với tốc độ 21 hải lý/giờ, thời gian hoạt động liên tục 45 ngày.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Vepr. Đây là tàu thuộc Project 971 Shchuka-B, có lượng giãn nước khi lặn khoảng 12.800 tấn, có thể lặn sâu tới 600 m và di chuyển với tốc độ 30 hải lý/giờ. Con tàu có thể hoạt động liên tục dưới nước trong 100 ngày với thủy thủ đoàn 73 người.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Vepr. Đây là tàu thuộc Project 971 Shchuka-B, có lượng giãn nước khi lặn khoảng 12.800 tấn, có thể lặn sâu tới 600 m và di chuyển với tốc độ 30 hải lý/giờ. Con tàu có thể hoạt động liên tục dưới nước trong 100 ngày với thủy thủ đoàn 73 người.

Tàu ngầm diesel Alrosa trong biên chế hạm đội biển Đen. Alrosa là chiếc tàu ngầm chạy dầu diesel duy nhất của hải quân Nga được đóng mới vào năm 1990 hiện đang còn phục vụ trong biên chế của Hạm đội Biển Đen. Căn cứ của tàu ngầm này đóng tại cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea của Ukraine.

Tàu ngầm diesel Alrosa (lớp Kilo) trong biên chế hạm đội biển Đen. Alrosa là chiếc tàu ngầm duy nhất đang phục vụ trong biên chế Hạm đội Biển Đen, đóng tại cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea.

Bên trong tàu ngầm Alrosa

Bên trong tàu ngầm Alrosa

Con tàu được đặt ky năm 1988, hạ thủy năm 1989 và đưa vào phục vụ năm 1990. Tàu có lượng giãn nước khi lặn 3.950 tấn, có thể lặn sâu 300m với tốc độ 17 hải lý/giờ.

Con tàu được đặt ky năm 1988, hạ thủy năm 1989 và đưa vào phục vụ năm 1990. Tàu có lượng giãn nước khi lặn 3.950 tấn, có thể lặn sâu 300m với tốc độ 17 hải lý/giờ. (Ảnh: Bên trong tàu ngầm Alrosa)

Bên trong tàu ngầm Alrosa

Vũ khí trên tàu gồm 6 ống phóng ngư lôi 533mm, với cơ số 18 quả ngư lôi hoặc 24 quả thủy lôi, 4 tên lửa đất đối không Strela-3. (Ảnh: Bên trong tàu ngầm Alrosa)

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo K-51 Verkhoturye thuộc đề án 667BDRM Delfin (Dolphin). Đây là chiếc tàu ngầm đầu tiên trong lớp Delta IV được triển khai ở Bắc Cực với tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân từ năm 1987. Hiện tại 6 tàu ngầm thuộc Project này vẫn còn đóng vai trò nòng cốt trong lực lượng phòng thủ hàng hải hạt nhân của Nga.

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo K-51 Verkhoturye thuộc đề án 667BDRM Delfin (NATO định danh là Delta IV). Con tàu có lượng giãn nước khi lặn 18.200 tấn, có thể lặn sâu 550-650m với tốc độ 24 hải lý/giờ. Tàu có thể hoạt động liên tục 90 ngày, thủ thủ đoàn 135-140 người.

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo K-84 Yekaterinburg cũng thuộc đề án 667BDRM Delfin.

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo K-84 Yekaterinburg cũng thuộc đề án 667BDRM Delfin.

Tàu ngầm St. Daniil Moskovsky. Con tàu được đặt ky năm 1989 và đưa vào phục vụ vào năm 1990. Nó từng được biết đến với tên gọi K-414, đến năm 1996 mới được đổi tên thành Daniil Moskovsky,

Tàu ngầm St. Daniil Moskovsky thuộc Project 671RTM Schuka (NATO định danh là Victor III). Con tàu được đặt ky năm 1989 và đưa vào phục vụ vào năm 1991. Nó từng được biết đến với tên gọi K-414, đến năm 1996 mới được đổi tên thành Daniil Moskovsky. Tàu có lượng giãn nước khi lặn 7250 tấn, có thể lặn sâu 600m với tốc độ 31 hải lý/giờ và có thể hoạt động liên tục 80 ngày.

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Alexander Nevsky, lớp Borei. Tàu ngầm lớp Borey dài 170m, có thể lặn sâu 450m và di chuyển với tốc độ 54km/h khi lặn, thủy thủ đoàn 107 người. Ngoài tên lửa đạn đạo Bulava, tàu được trang bị các ống phóng ngư lôi 533mm và có hệ thống tên lửa chống tàu ngầm RPK-2 Viyuga.

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Alexander Nevsky, lớp Borei. Tàu ngầm lớp Borey dài 170m, có thể lặn sâu 450m và di chuyển với tốc độ 54km/h khi lặn, thủy thủ đoàn 107 người. Ngoài tên lửa đạn đạo Bulava, tàu được trang bị các ống phóng ngư lôi 533mm và có hệ thống tên lửa chống tàu ngầm RPK-2 Viyuga.

Yuri Dolgoruky cũng là chiếc tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo đầu tiên thuộc lớp Borei, đã gia nhập Hạm đội Biển Bắc

Yuri Dolgoruky cũng là chiếc tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp Borei, đã gia nhập Hạm đội Biển Bắc

Tàu ngầm hạt nhân lớp Granit đang hoạt động ở vùng Viễn Đông của Nga, đằng sau là ngọn núi lửa Koryaksky

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại