Hạm đội tàu ngầm Akula Nga phải "nằm viện" ít nhất 10 năm

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Quá trình đại tu hạm đội tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ thứ ba lớp Akula (Project 971) của Nga có thể sẽ kéo dài ít nhất 1 thập kỷ.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Vladimir Nikitin, Tổng giám đốc xưởng đóng tàu Zvyozdochka cho biết: "Theo kế hoạch, lịch trình nâng cấp cho mỗi chiếc tàu sẽ kéo dài ít nhất 3 năm".

Leopard, chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp Akula, hiện đang được nâng cấp tại xưởng, tuy nhiên, thời gian đại tu cho nó sẽ lâu hơn so với những tàu ngầm sau, bởi tài liệu và quy trình công nghệ cần thiết cho việc sửa chữa vẫn chưa được hoàn thiện.

Quá trình đại tu bao gồm việc thay thế hệ thống dây điện, điện tử, hệ thống tên lửa và một số thiết bị khác. Các tàu ngầm sau khi được nâng cấp sẽ có khả năng tàng hình tốt hơn.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Akula

Tàu ngầm hạt nhân lớp Akula. Ảnh: RIA Novosti

Cùng với các tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen, các tàu ngầm Akula sẽ trở thành nòng cốt của hạm đội tàu ngầm tấn công Nga.

Tàu ngầm tấn công Project 971 thế hệ thứ ba do Cục thiết kế Malakhit phát triển trong những năm 1970 - 1980 để thay thế cho các tàu ngầm vỏ Titanum lớp Sierra.

Tổng cộng 15 chiếc tàu ngầm thuộc lớp này đã được đóng trong giai đoạn 1984-2001. Không rõ bao nhiêu tàu đã được đưa vào biên chế Hải quân Nga, tuy nhiên, một trong số chúng là tàu Nerpa đã được Nga cho Ấn Độ thuê với thời gian 10 năm. Khi sang Ấn Độ, Nerpa được đổi tên là INS Charka.

Các tàu ngầm lớp Akula có tín hiệu thủy âm rất thấp và có thể mang tới 12 tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm (có thể mang đầu đạn hạt nhân) tầm bắn 3.000km, các tên lửa chống tàu và ngư lôi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại