Mỹ nơm nớp lo tàu sân bay "cà khổ" của Nga tự chìm

Lệ Ninh |

(Soha.vn) - Hải quân Mỹ luôn phải để mắt tới tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga vì lo ngại rằng con tàu này có thể tự chìm bất cứ lúc nào.

Robert Beckhusen, một nhà phân tích tại Đại học San Marco, Texas (Mỹ) vừa có bài phản ảnh thảm trạng của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đang phục vụ trong Hải quân Nga, đồng thời cho biết mối lo ngại của Hải quân Mỹ về mức độ an toàn của con tàu này. Sau đây là nội dung bài viết:

Trong tháng 12/2011, tàu sân bay “già nua, tàn tật” Đô đốc Kuznetsov của Hải quân Nga đã rời căn cứ để bắt đầu đợt triển khai thứ 4 tới Địa Trung Hải. Con tàu với lượng giãn nước đầy tải khoảng 55.000 tấn đã có một lịch sử đầy rẫy những trục trặc kỹ thuật kể từ khi nó được đưa vào hoạt động từ năm 1991.

Chuyên gia Mỹ cho rằng hải quân nước này nên tránh xa tàu sân bay Kuznetsov của Nga bởi nó có thể tự chìm bất cứ lúc nào.

Hải quân Mỹ luôn phải để mắt tới tàu sân bay Đô Đốc Kuznetsov của Nga vì lo rằng nó có thể tự chìm bất cứ lúc nào.

Hoạt động của Kuznetsov đã được cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây nhờ những nỗ lực tăng cường các hoạt động tuần tra các đại dương và đào tạo thủy thủ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đã trải qua một số lần nâng cấp để tham gia thường xuyên hơn vào các hoạt động cùng với một số tàu chiến khác.

Tuy nhiên, khi tàu sân bay này di chuyển vòng qua châu Âu để tiến vào Syria, Hạm đội 6 Hải quân Mỹ đã luôn phải để mắt tới nó, phòng trường hợp con tàu này... tự chìm.

Điều này có vẻ khó tin nhưng tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov có một lịch sử dày đặc các “thương tật” kể từ khi được đưa vào trang bị. Một thủy thủ Nga đã thiệt mạng khi tàu sân bay này bị cháy trong quá trình triển khai hoạt động đến Địa Trung Hải năm 2009. Trong suốt quá trình triển khai, Kuznetsov đã làm đổ hàng trăm tấn nhiên liệu xuống biển trong quá trình tiếp nhiên liệu. Hệ thống động lực tuabin hơi nước của con tàu hoạt động như một “con ngựa bất kham” và luôn phải có các tàu kéo đi kèm để phòng trường hợp nó dở chứng không hoạt động. Chưa dừng lại ở đó, tàu sân bay Kuznetsov dường như chưa thể làm những điều để được gọi là tàu sân bay.

Vệt dầu loang do nhiên liệu bị rơi xuống biển trong quá trình tiếp nhiên liệu cho tàu sân bay Kuznetsov có thể nhìn thấy từ vệ tinh.
Vệt dầu loang do nhiên liệu bị rơi xuống biển trong quá trình tiếp nhiên liệu cho tàu sân bay Kuznetsov có thể nhìn thấy từ vệ tinh.

Việc triển khai máy bay chiến đấu trên tàu sân bay Kuznetsov gặp rất nhiều khó khăn, nó sử dụng một đường băng kiểu nhảy cầu thay vì máy phóng hơi nước. Điều này buộc các máy bay phải giảm trọng lượng cất cánh, gây ảnh hưởng lớn đến thời gian hoạt động tuần tra.

Trong năm 2011, mặc dù Mỹ bày tỏ lo ngại nhưng Kuznetsov vẫn về được cảng nhà ở Severomorsk. Tới cuối năm này, con tàu lại được triển khai trở lại Địa Trung Hải mà không có kế hoạch cải thiện động cơ và sàn đáp cho máy bay. Lần này, Hải quân Mỹ không bày tỏ rõ lo ngại liệu con tàu có chìm hay không.

Trong kế hoạch dài hạn của điện Kremlin mới được tiết lộ, Hải quân Nga sẽ thiết lập một lực lượng đặc nhiệm thường trực ở khu vực Địa Trung Hải với các tàu chiến được rút ra từ Hạm đội Biển Đen và Biển Bắc.

Lực lượng này bao gồm các tàu chiến mới và các tàu cũ được cải tiến, đồng thời gia tăng số lần triển khai đến Địa Trung Hải. Về lý thuyết, có khoảng 10 tàu chiến sẽ được triển khai lâu dài ngoài biển, bao gồm tàu sân bay Kuznetsov.

Mỹ và các nước đồng minh sẽ giữ một con mắt thận trọng đối với tàu sân bay của Nga phòng nó khi nó tự chìm.
Mỹ và các nước đồng minh sẽ giữ một con mắt thận trọng đối với tàu sân bay của Nga phòng nó khi nó tự chìm.

Thế nhưng, Hải quân Nga lại bị hạn chế về khả năng tiếp tế trên biển, do đó họ cần các cảng biển. Hạm đội biển Đen của Nga có căn cứ tại Sevastopol, Ukraine, nhưng đây là một vị trí bất lợi do cảng này dễ bị tổn thương bởi những bất ổn chính trị ở Ukraine.

Một trở ngại khác là thủ tục di chuyển từ biển Đen qua eo biển Bosporus mà Thổ Nhĩ Kỳ đang kiểm soát khá khó khăn.

Nếu không có căn cứ Tartus ở Syria, Hải quân Nga sẽ có ít hơn một điểm tiếp nhiên liệu. Khi đó, Nga sẽ mất khả năng hỗ trợ cho các tàu lớn như Đô đốc Kuznetsov. Có tin đồn cho rằng, Nga đang xem xét triển khai một căn cứ ở đảo Síp, Montenegro, và Hy Lạp. Trong đó, địa điểm ở đảo Síp thu hút nhiều sự chú ý nhất, bởi nó có liên quan tới mối quan hệ kinh tế gần gũi giữa Nga và quốc đảo này.

Dù như thế nào thì tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov cũng khó lòng "sống sót" qua năm 2020, khi Kremlin cho nó "lùi về dĩ vãng". Cho tới khi đó, Mỹ và các đồng minh của mình sẽ luôn phải để mắt giám sát, quan tâm để phòng trường hợp con tàu già nua này trở thành mối nguy hiểm cho bản thân nó, thủy thủ đoàn và những người xung quanh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại