Ấn Độ có thể giúp Việt Nam đào tạo thủy thủ tàu ngầm Kilo

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Theo tờ Asian Age, Việt Nam đã đề nghị Ấn Độ tham gia đào tạo các thủy thủ Việt Nam vận hành những tàu ngầm Kilo mua từ Nga.

Nhằm tăng cường mối quan hệ quốc phòng giữa 2 nước, Việt Nam đã đề nghị Hải quân Ấn Độ giúp đỡ đào tạo thủy thủ Việt Nam trên các tàu ngầm Kilo do Nga chế tạo. Về phần mình, Việt Nam cũng vừa mở rộng các chế độ ưu đãi đặc biệt đối với tàu chiến của hải quân Ấn Độ đến neo đậu tại các cảng trong nước. Hai nước đã có mối quan hệ chặt chẽ trong nhiều thập kỷ qua.

 	Mối quan hệ quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ ngày càng trở nên gắn bó

Mối quan hệ quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ ngày càng trở nên gắn bó

Gần đây, Ấn Độ đã tổ chức các cuộc hội đàm cấp thư ký quốc phòng cùng với Việt Nam. New Delhi cũng thể hiện mong muốn cung cấp cho Việt Nam tên lửa hành trình siêu âm BrahMos hợp tác phát triển cùng với Nga, đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm trong đóng tàu của mình. Gần đây, hãng tin INN của Ấn Độ tiết lộ rằng, cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ có thể cung cấp hệ thống tên lửa chiến thuật Pragati (một biến thể xuất khẩu của tên lửa Prahaar) cho Việt Nam.

Trong khi đó, Trung Quốc ngày càng lo lắng về mối quan hệ quốc phòng đang ngày càng phát triển giữa Ấn Độ và Việt Nam kể từ khi nhận thấy sự hiện diện của Hải quân Ấn Độ trên vùng Biển Đông mà Trung Quốc coi là sân sau của mình.

Ấn Độ đã sớm thực hiện các bước đi đầu tiên hướng tới thiết lập "một sự hiện diện hàng hải bền vững" trên Biển Đông, cách không xa so với Trung Quốc đại lục.

Việt Nam đã cho phép các tàu chiến của Ấn Độ được thả neo tại cảng Nha Trang trong các chuyến thăm thiện chí của hải quân nước này. Vào thời điểm này, Hải quân Ấn Độ có lẽ là hải quân nước ngoài duy nhất có được sự ưu ái đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại