Báo Ấn Độ nói về quan hệ quân sự Việt - Ấn trước "mối đe dọa TQ"

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Việt Nam và Ấn Độ đều sử dụng chủ yếu là các nền tảng thiết bị quân sự của Liên Xô/Nga, nên New Delhi có thể dễ dàng cung cấp công nghệ quốc phòng cho Hà Nội.

Tờ DNA India của Ấn Độ vừa có bài phân tích tổng hợp với tiêu đề "Mối đe dọa Trung Quốc mang Việt Nam và Mỹ tới gần chúng ta (Ấn Độ) hơn" của tác giả Harsh V Pant, Giảng viên trường Đại học King (London, Anh). Trong đó nói về chính sách hướng Đông của Ấn Độ và mối quan hệ nồng ấm hơn với Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng.

Bài báo cho rằng, một trong những động thái mới nhất về tăng cường sự gần gũi trong quan hệ quốc phòng là việc Ấn Độ đề nghị cho Việt Nam vay 100 triệu USD để mua các thiết bị quân sự.

Theo DNA thì đó là một ưu đãi đặc biệt dành cho các nước láng giềng, và lần này New Delhi đã mở rộng mức tín dụng cung cấp thiết bị quân sự cho một nước bạn xa như Việt Nam. Trong vài năm qua, New Delhi và Hà Nội đang làm việc cùng nhau để hướng tới xây dựng một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ.

Ngoài những thông tin về tình hình hợp tác kinh tế, chính trị... đang tiến triển không ngừng giữa hai nước trong vài năm qua, DNA nói rằng, một trong những lĩnh vực được New Delhi quan tâm nhất ở Việt Nam là quốc phòng. Người bạn Nam Á này muốn xây dựng mối quan hệ với các quốc gia như Việt Nam để có thể tạo áp lực cân bằng trước sự leo thang chạy đua vũ trang của Quân đội Trung Quốc.

Với định hướng như vậy, New Delhi đã và đang giúp Hà Nội tăng cường năng lực hải quân và không quân.

 	Ấn Độ đang đàm phán để bán loại tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos cho Việt Nam.

Ấn Độ đang đàm phán để bán loại tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos cho Việt Nam.

Theo DNA, do có sự tương đồng đáng kể giữa Việt Nam và Ấn Độ khi cả hai đều sử dụng chủ yếu là các nền tảng thiết bị quân sự của Liên Xô/Nga, nên New Delhi có thể dễ dàng cung cấp các công nghệ quốc phòng cho Hà Nội. Điển hình là Ấn Độ đang đàm phán để bán loại tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos - một sản phẩm của liên doanh Nga - Ấn Độ cho Việt Nam. Một vũ khí như vậy có thể cho phép Việt Nam tăng cường đáng kể sức mạnh trong khu vực và cải thiện khả năng răn đe đối với những mối đe dọa tiềm tàng.

Hai quốc gia cũng có quyền lợi trong việc bảo đảm an ninh trên các tuyến đường biển, cũng như chia sẻ những mối quan tâm về sự tiếp cận của Trung Quốc vào Ấn Độ Dương và Biển Đông. Do đó, Ấn Độ đang giúp Việt Nam xây dựng khả năng sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị quốc phòng của mình.

Song song với đó, các lực lượng vũ trang hai nước cũng đã bắt đầu hợp tác với nhau trong các lĩnh vực như Công nghệ Thông tin và giảng dạy Tiếng Anh cho các sỹ quan Việt Nam. Quân đội 2 nước cũng đang chia sẻ những kinh nghiệm của riêng mình khi tác chiến trong địa hình đồi núi và rừng rậm.

Tàu khu trục INS Ranvijay của Ấn Độ từng ghé thăm Việt Nam hồi tháng 6/2013.
Tàu khu trục INS Ranvijay của Ấn Độ từng ghé thăm Việt Nam hồi tháng 6/2013.

Hợp tác hải quân được coi là vấn đề trọng tâm. Các chuyến thăm gần đây của tàu hải quân Ấn Độ tới cảng Nha Trang được dư luận hai nước quan tâm.

Bài báo cũng nhận định về mối quan hệ Việt Nam, Ấn Độ, Mỹ trong thời gian gần đây. New Delhi không ngừng tăng cường xây dựng mối quan hệ với Washington trong thập kỷ qua. Trong khi đó, Việt Nam cũng đang tiếp cận gần hơn với Mỹ về một số vấn đề an ninh trong khu vực và duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Việc mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam cũng như với các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á đang ngày càng xích lại gần nhau hơn sẽ có lợi cho tất cả các bên. Bài báo cho rằng, nếu Ấn Độ và Việt Nam vững mạnh và hợp tác, họ có thể buộc Bắc Kinh phải ôn hòa hơn trong tuyên bố chủ quyền vô lí của họ trên Biển Đông, cũng như có thái độ hòa giải hơn trong các vấn đề tranh chấp ở những khu vực khác.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại