Báo Anh bình luận về 12 chiến đấu cơ Su-30MK2 mới của Việt Nam

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Tạp chí quốc phòng IHS Jane's Defense Weekly vừa có bài viết bình luận về thương vụ đặt mua 12 chiến đấu cơ đa năng Su-30MK2 mới của Việt Nam.

Theo Jane, hợp đồng mua thêm 12 máy bay mới dường như đã được hoàn tất trong chuyến thăm của Bộ Trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh trong chuyến thăm Moscow vào trung tuần tháng 8 vừa qua.

Theo tiết lộ mà hãng tin Interfax-AVN trích dẫn nguồn tin giấu tên trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga thì 12 chiến đấu cơ Su-30MK2 sẽ được cung cấp cho Việt Nam theo 3 lô trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2015. Tổng giá trị của thỏa thuận nằm trong khoảng 450 - 600 triệu USD, bao gồm cả việc cung cấp trang thiết bị kỹ thuật và phụ tùng đi kèm.

Tiêm kích Su-30MK2
Tiêm kích Su-30MK2

Thỏa thuận mới sẽ đánh đấu một hợp đồng đặt hàng các chiến đấu cơ Su-30MK thứ tư của Không quân Việt Nam tính từ năm 2003 tới nay. Trong đó, 24 chiếc Su-30MK và Su-30MK2 đã được Nga cung cấp cho Việt Nam theo các hợp đồng được ký kết trong năm 2003, 2009 và 2010. Việc bàn giao đã hoàn tất trong năm 2012.

Theo Jane, với việc đặt mua một số lượng lớn các hệ thống quân sự từ Nga, Việt Nam có lẽ sẽ phải chi trả cho hợp đồng máy bay mới từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm việc tăng cường mở rộng ngân sách quốc phòng, riêng năm 2013 dự kiến đạt tới 3,7 tỷ USD và chủ yếu được chi trả thông qua nguồn tài chính từ dầu mỏ và khí đốt.

Trong chiều hướng mua bán thiết bị quân sự như vậy, Jane cho rằng có sự đóng góp đáng kể là hiệp hội năng lượng quốc doanh của 2 nước - PetroVietnam và Gazpromm, hai tập đoàn này đang tham gia hợp tác cùng nhau trên 7 dự án lớn.

Trả lời phỏng vấn của IHS Jane's, ông Carlyle Thayer, Giáo sư Học viện Quốc phòng Australia - chuyên gia quân sự về Việt Nam bình luận rằng, việc Hà Nội mua thêm các máy bay chiến đấu Su-30MK2 là hoàn toàn hợp lý trong điều kiện căng thẳng trong chanh trấp Biển Đông, do vậy, tăng cường sức mạnh quân sự trong vài năm tới sẽ giúp Việt Nam chống lại những thách thức chiến lược đang gia tăng và một lượng lớn các thiết bị quân sự lỗi thời trong kho.

Giáo sư Thayer cũng cho rằng, việc bổ sung thêm các phi đội chiến đấu cơ Su-30MK và Su-30MK2 sẽ hỗ trợ đáng kể cho các phi đội chiến đấu lỗi thời gồm MiG-21 và Su-22 đã hoạt động từ những năm 1970 và 1980, cũng như những máy bay Su-27 đã mua từ đầu năm 90.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại