Lộ giá Nga bán Su-30MK2 cho Việt Nam

Các nguồn tin Nga đều khẳng định Việt Nam đã ký hợp đồng mua 12 chiếc tiêm kích Su-30MK2 mới của Nga, song lại đưa ra các thông tin khác nhau về giá cả.

Theo đó, hãng thông tấn Nga Ria Novosti dẫn một nguồn giấu tên có liên hệ với quá trình đàm phán cho biết hợp đồng Nga bán 12 chiếc Su-30MK2 cho Việt Nam có tổng trị giá 450 triệu USD.

Trong khi đó, hãng Itar-Tass dẫn nguồn từ AFP lại cho biết hợp đồng này trị giá 450 triệu euro (tương đương 602,9 triệu USD).

Trước đó, trang mạng Lenta.ru cũng dẫn một nguồn tin chuyên gia dự đoán giá trị hợp đồng vào khoảng 600 triệu USD.

Tiêm kích đa năng Su-30MK2 của Việt Nam
Tiêm kích đa năng Su-30MK2 của Việt Nam

Theo báo Nga, hợp đồng mua bán 12 chiếc Su-30MK2 được Nga và Việt Nam ký kết vào giữa tháng 8/2013. Đây là hợp đồng thứ ba Nga bán loại tiêm kích dòng Su này cho Không quân Việt Nam.

Trước đó, kể từ năm 2004, Việt Nam đã nhận tổng cộng 24 chiếc Su-30MK2.

Theo hợp đồng mới nhất, Việt Nam sẽ không chỉ nhận máy bay chiến đấu mà sẽ mua các trang bị kỹ thuật đi cùng. Việc thực hiện hợp đồng sẽ bắt đầu được thực hiện theo từng gói trong giai đoạn 2014-2015.

Được biết, việc đàm phán hợp đồng mới này được hai bên tiến hành từ năm 2010. Khi đó, nhiều tờ báo Nga đưa tin Việt Nam có ý định mua 20 chiếc Su-30MK2.

Như vậy, trong những năm tới Việt Nam sẽ có tổng cộng 36 chiếc Su-30MK2. Đây là loại tiêm kích đa năng có thể tán công mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển bằng vũ khí chính xác cao. Ngoài, Su-30MK2 còn có khả năng chế áp phòng không đối phương.

Với hợp đồng mới, Việt Nam sẽ có tổng cộng 36 chiếc Su-30MK2
Với hợp đồng mới, Việt Nam sẽ có tổng cộng 36 chiếc Su-30MK2

Su-30MK2 có thể được trang bị các vũ khí tối tân hiện nay như pháo GSh-30-1 cỡ 30mm, tên lửa đối không tầm nhiệt Vympel R-73. Su-30MK2 còn được trang bị tên lửa không đối không tầm trung R-27 có tầm bắn 70-80km, trang bị đầu tự dẫn radar bán chủ động hoặc đầu tự dẫn hồng ngoại. R-77 có tầm bắn 80km, có thể đánh chặn mục tiêu ở độ cao 5m-25km.

Mỗi chiếc Su-MK2 còn có thể mang theo 6 quả bom KAB-500 (500 kg) hoặc 3 bom KAB-1500 (1.500 kg). Máy bay có thể ném bom từ độ cao 1-15 km và với tốc độ trong khoảng 550-1.700 km/h.

Đặc biệt, Su-30MK2 còn được trang bị tên lửa Kh-31P với khả năng tiêu diệt mọi hệ thống radar đặt trên mặt đất hoặc trên chiến hạm. Kh-31P có khả năng tấn công mục tiêu ở tầm bắn tối đa tới 110km. Với đầu đạn nặng 87kg, nó đủ sức phá hủy làm ngừng hoạt động mọi đài radar đối phương. Su-30MK2 còn được trang bị tên lửa Kh-59MK.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại