Thổ Nhĩ Kỳ ‘kết’ tên lửa phòng không 'siêu rẻ' HQ-9 Trung Quốc

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét một cách nghiêm túc việc mua các hệ thống tên lửa phòng không của Trung Quốc.

Defense News hôm 24/6 trích dẫn nguồn tin trong cơ quan mua sắm quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét một cách nghiêm túc việc mua các hệ thống tên lửa phòng không của Trung Quốc, mặc dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

	HQ-9 của Trung Quốc.

HQ-9 của Trung Quốc.

Theo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, hệ thống phòng không tầm xa mà Trung Quốc sản xuất hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của Thổ Nhĩ Kỳ và có chi phí thấp hơn đáng kể so với các đối thủ nước ngoài. Hơn nữa, trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua những tổ hợp tên lửa này thì phía Trung Quốc có thể sẵn sàng chuyển giao ngay công nghệ sản xuất cho người mua.

Quyết định cuối cùng về việc mua các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa sẽ được thông qua bởi Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yilmaz, và Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan.

Sự lựa chọn các hệ thống tên lửa phòng không sẽ được công bố tại một cuộc họp của Hội đồng công nghiệp quốc phòng trong Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, thời gian diễn ra cuộc họp này vẫn chưa được ấn định.

Thổ Nhĩ Kỳ ‘kết’ tên lửa phòng không tầm xa HQ-9 Trung Quốc
 

Vào tháng 01 năm 2013, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua gói thầu cung cấp 12 hệ thống tên lửa phòng không trị giá 4 tỷ USD. Lenta.ru cho biết lãnh đạo nước này cũng đã quyết định phát triển một hệ thống phòng thủ riêng của mình với sự hỗ trợ của đối tác nước ngoài.

Tham gia cuộc chạy đua có hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ, hệ thống phòng không Aster 30 SAMP/T của Công ty tên lửa phòng không châu Âu (Eurosam), hệ thống tên lửa S-300 của Nga và hệ thống tên lửa HQ-9 của Trung Quốc.

Theo Defense News, hồ sơ dự thầu không được hủy bỏ mà chỉ thay đổi các điều khoản và điều kiện của nó. Trước đó có nguồn tin cho rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể ưu tiên cho hệ thống tên lửa của Nga, nhưng các quan chức NATO khuyến cáo rằng nước này không nên mua chúng.

Thổ Nhĩ Kỳ ‘kết’ tên lửa phòng không tầm xa HQ-9 Trung Quốc
 

Cần lưu ý rằng hầu hết các hệ thống phòng không hiện nay trong Thổ Nhĩ Kỳ phải đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO. Điều này có nghĩa rằng nếu quyết định mua các tổ hợp tên lửa HQ-9 của Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không có thể tích hợp chúng vào hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình.

Hệ thống tên lửa phòng không Trung Quốc HQ-9 là hệ thống phòng không chiến lược, cơ động hiện đại và có khả năng gần với hệ thống tương tự S-300PMU của Nga.

	HQ-9 của Trung Quốc: Con lai của S-300PMU và Patriot

HQ-9 của Trung Quốc: Con lai của S-300PMU và Patriot

HQ-9 được phát triển bởi Học Viện Công nghệ Quốc Phòng Trung Quốc, thuộc Tổng công ty khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc. Tên lửa được thiết kế để tham chiến với nhiều mục tiêu như: máy bay có cánh cố định, trực thăng tầm thấp và cao, tên lửa đạn đạo... HQ-9 đang phục vụ cả trong cả Lục quân và Hải quân Trung Quốc.

Tên lửa phòng không HQ-9 được trang bị hệ thống radar với anten mạng pha hoạt động ở băng tần C, dải tần 300Mhz, có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly 150 km và theo dõi mục tiêu ở cự ky 100 km.

Tên lửa HQ-9 có trọng lượng 1.300 kg, dài 6,8 m, đầu đạn nặng 180 kg, tầm hoạt động tối thiểu 500m, tối đa 200km và có thể đạt đến tốc độ Mach 4,2.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại